Thứ tư, 08/05/2024, 15:06 [GMT+7]

Gắn phát triển kinh tế với xây dựng khu vực phòng thủ

Thứ năm, 29/05/2014 - 09:41'
(BLC) – Những năm qua, huyện Tân Uyên chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị định 152/2007/NĐ/CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững, ổn định, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Xác định xây dựng tiềm lực chính trị là nội dung quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thời gian qua, huyện Tân Uyên chú trọng công tác tuyên tuyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân về các nhiệm vụ chiến lược như: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Củng cố quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Công an huyện Tân Uyên tuyên truyền công tác quốc phòng an ninh cho người dân bản Phiêng Phát, xã Trung Đồng.

Theo đó, huyện đã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành phụ trách các cơ quan, xã, thị trấn giúp đỡ cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức triển khai rộng khắp các nội dung, văn bản Nghị quyết trong phạm vi toàn huyện. Các cấp, ngành, địa phương chủ động đề ra chủ trương, biện pháp lãnh chỉ đạo, phát huy thế mạnh, nguồn lực địa phương thực hiện các phương châm, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân các dân tộc hăng hái, nô nức tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn từ Trung ương đến địa phương, tích cực giúp nhau cây, con giống, ngày công từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đối với lực lượng vũ trang luôn chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế, gắn với xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.

Ông Bùi Huy Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên cho biết: “Nhằm thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Huyện đã quán triệt về quan điểm kinh tế kết hợp với quốc phòng – an ninh. Trong đó coi việc phát triển kinh tế là động lực cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và chính điều này tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương ngày càng phát triển. Huyện chú trọng công tác quy hoạch và quản lý đầu tư quy hoạch và coi đây là định hướng để triển khai các nhiệm vụ. Tập trung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cho các xã, thị trấn, gắn với tái định cư Thủy điện Bản Chát”.

Bà con tham quan mô hình sản xuất lúa hàng hóa (thị trấn Tân Uyên).

Là một trong các huyện được thụ hưởng Nghị quyết 30a/CP của Chính phủ, từ năm 2009 đến nay, huyện triển khai có hiệu quả nguồn vốn đầu tư ngân sách, chương trình, dự án đầu tư cho việc xóa đói giảm nghèo. Trong đó, các nguồn vốn được huyện tập trung vào một đầu mối, chủ động lồng ghép đảm bảo thực hiện phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương.

Một số mô hình giảm nghèo đã được xây dựng và đem lại hiệu quả như: Mô hình trồng lúa chất lượng cao, chăn nuôi gia súc, gia cầm; hỗ trợ phân bón, giống cây trồng vật nuôi; xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông, thuỷ lợi, trường học; vay vốn hỗ trợ sản xuất... Các buổi hội thảo đầu bờ hay “cầm tay chỉ việc” xuất hiện nhiều hơn với việc đưa giống mới, đầu tư thâm canh tăng vụ chuyển giao đến tận tay người nông dân. Qua đó, giúp bà con có điều kiện áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cùng với chính sách hỗ trợ chi trả dịch vụ môi trường rừng, việc phát triển kinh tế rừng có chuyển biến theo hướng khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng. Trong đó tiến hành khoanh nuôi tái sinh 3.167ha rừng, chăm sóc 1.053,7ha rừng trồng, nâng cao mức thu nhập cho Nhân dân.

Cùng với đẩy mạnh phát động “Phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, thị trấn Tân Uyên còn phát độn các phong trào: lập Quỹ quốc phòng an ninh, khuyến học, xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ an ninh khu phố, từng bước củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân. Đến nay, thị trấn đã phát triển diện tích chè trên 700ha, sản lượng 7.468 tấn; 40 ha cây ăn quả, 50ha thảo quả, thu nhập bình quân trên 17 triệu đồng/người/năm.

Ông Nguyễn Đức Quang – Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Uyên chia sẻ: “Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là một trong các nội dung quan trọng có tính quyết định đến việc phát triển của huyện, đồng thời là cơ sở bảo đảm quốc phòng - an ninh ngày càng vững chắc. Cùng với sự vào cuộc cấp ủy, chính quyền, kinh tế xã hội của địa phương có bước chuyển tích cực, đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đây là nhân tố quan trọng để củng cố quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc”.

Huyện Tân Uyên còn đổi mới công tác dân vận, xây dựng chuyên đề, chương trình hành động với nhiều chính sách hỗ trợ giúp đồng bào dân tộc thiểu số, bài trừ các hủ tục lạc hậu, vận động Nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ, đấu tranh phòng ngừa các nhân tố gây mất ổn định. Hàng năm, huyện phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng trăm lượt cán bộ, hàng nghìn lượt học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của mọi người đối với công tác quốc phòng an ninh và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...