Nghĩa tình quân dân ở Hua Bum
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hua Bum giúp người dân Hà Nhì bản Chang Chảo Pá làm cỏ lúa.
Bản Chang Chảo Pá ngày trước còn ở trên núi cao, đi lại rất khó khăn nên dân bản không nghĩ chuyện trồng được cây lúa nước 2 vụ. Từ khi có chủ trương của Đảng, Nhà nước, được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và bộ đội biên phòng Đồn Hua Bum, bà con người Hà Nhì ở Chang Chảo Pá đã về định cư ngay sát tỉnh lộ Pa Tần - Mường Tè. Giao thông thuận tiện, bà con có điều kiện khai hoang trồng lúa nước, các loại cây ăn quả, chăn nuôi, nhất là có điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt và sản xuất, con trẻ được đến trường. Các chiến sĩ biên phòng Đồn Hua Bum còn đến từng gia đình vận động người dân không di dịch cư tự do, không đốt rừng làm nương, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả. “Mưa dầm thấm lâu”, bà con Hà Nhì nơi đây đã dần đổi thay tư duy sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng; chăn nuôi trâu, bò và phát triển đàn gia cầm.
Già làng Phùng Phí Chờ (hơn 75 năm gắn bó với mảnh đất này nên chứng kiến bao thăng trầm của bản) tâm sự với chúng tôi: Gia đình mình nuôi nhiều lợn, gà nhất trong bản này đấy. Hiện nay nhà mình có trên 60 con gà, 12 con lợn, 7 con trâu, 6 con bò và 7 héc ta ruộng lúa nước. Nhiều gia đình ở Chang Chảo Pá mua được cả ô tô, máy xát lúa về phục vụ dân bản. Bản Chang Chảo Pá đã được công nhận danh hiệu văn hóa rồi, người dân chúng tôi có ngày hôm nay là công lao lớn của bộ đội biên phòng Đồn Hua Bum đó.
Thiếu tá Vàng A Lử - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hua Bum (nhiều năm gắn bó với đồng bào dân tộc nơi đây) bộc bạch: Chúng tôi chỉ cảm thấy mình thực sự hoàn thành nhiệm vụ khi giúp đỡ bà con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và, không gì hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy Nhân dân thuộc địa bàn đơn vị đứng chân ăn đủ no, mặc đủ ấm, trẻ em được cắp sách đến trường…
Để làm được điều tưởng như đơn giản ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Hua Bum đã rất nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, chú trọng công tác vận động quần chúng. Ngoài các tổ công tác cắm bản, đơn vị còn triển khai đội công tác đến từng địa bàn tuyên truyền, vận động đồng bào chăm lo sản xuất, ăn sạch, ở sạch, uống sạch, giữ vệ sinh môi trường, thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Từng bước củng cố xây dựng lực lượng dân quân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự địa bàn. Công tác quân y cũng được đơn vị thường xuyên chú trọng. Từ đầu năm đến nay, quân y đơn vị đã tổ chức khám và điều trị cho gần 1.200 lượt người, phối hợp với y tế địa phương tổ chức tẩm màn diệt muỗi phòng chống dịch bệnh cho các bản.
Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Hua Bum tuy nhỏ nhưng nghĩa tình vô cùng lớn. Tình quân dân cá nước của những người lính biên phòng với không chỉ người dân bản Chang Chảo Pá mà cả Hua Bum ngày thêm gắn bó keo sơn.
Châu Phương Trang - BĐBP tỉnh
Bình luận