Thứ sáu, 17/05/2024, 01:10 [GMT+7]

Những mái ấm sâu nặng nghĩa tình

Thứ sáu, 07/10/2016 - 08:50'
(BLC) - Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình "Mái ấm chiến sỹ" do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh triển khai thời gian qua đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, chia sẻ của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đối với đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi với Thượng tá Lê Công Thành - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, chúng tôi được biết, trên tinh thần bình xét dân chủ, các đồn biên phòng lựa chọn, lập danh sách CBCS có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ nhà. Sau 4 năm triển khai thực hiện chương trình "Mái ấm chiến sỹ", các đơn vị đã làm mới 28 ngôi nhà cho CBCS. Hiện, 20 nhà hoành thành được bàn giao, góp phần ổn định cuộc sống để CBCS công tác.

CBCS Đồn Biên phòng Huổi Luông xây dựng “Mái ấm chiến sỹ” cho Đại uý Mai Văn Bình.

Trường hợp Trung uý Lý Chuỳ Xá (Đồn Biên phòng Mù Cả, huyện Mường Tè) là một điển hình. Lập gia đình đã lâu, cũng bởi bận bịu với công việc nên dù có với nhau 2 mặt con nhưng anh Xá chưa xây được cho gia đình ngôi nhà nhỏ, cả nhà cứ chịu mãi cảnh sống tạm bợ. Khi tất bật trong công việc thì thôi, mỗi phút rảnh rỗi hiếm hoi, anh Xá lại canh cánh trong lòng mơ ước có ngôi nhà nhỏ để gia đình thoát khỏi cảnh nheo nhóc. Nhưng lực bất tòng tâm, bởi tiền lương cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống do con nhỏ, vợ không có việc làm. Những suy nghĩ trong sâu thẳm tâm sự của anh đã được CBCS trong Đồn thấu hiểu, cảm thông. Bằng sự chia sẻ đậm chất lính, ngoài tiền ủng hộ, sau mỗi giờ rèn luyện, tranh thủ ngày nghỉ, cả đơn vị lại giúp anh Xá lấy vật liệu, dựng nhà. Sau hơn 2 tháng với sự trợ giúp của đồng đội, gia đình anh được sum vầy trong ngôi nhà ấm áp nghĩa tình. Niềm vui này trở thành động lực lớn để anh tiếp tục sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt hơn mọi nhiệm vụ được giao.

Hiệu quả từ chương trình "Mái ấm chiến sỹ" đã thấy rõ, để chương trình triển khai đúng kế hoạch, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền để CBCS hiểu rõ hơn khó khăn, vất vả của đồng đội đang phải đối mặt khi chưa có một mái ấm đúng nghĩa. Qua đó, chương trình nhận được sự tham gia, ủng hộ của CBCS trong toàn lực lượng, với số tiền ủng hộ lên tới gần 2 tỷ đồng. Không chỉ bằng vật chất, CBCS các đồn còn góp gần 6 nghìn ngày công giúp đồng đội làm nhà.

Thông qua sự giúp sức đó, những “Mái ấm chiến sỹ” được đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện. Điều này thấy rõ khi Đồn Biên phòng Huổi Luông (huyện Phong Thổ) triển khai làm nhà cho Đại uý Mai Văn Bình. 2 con nhỏ, vợ nay ốm, mai đau bởi bệnh hiểm nghèo nên bao năm dành dụm, anh Bình cũng chưa đủ điều kiện làm nhà. Được hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình “Mái ấm chiến sỹ” cộng với anh em trong đơn vị hỗ trợ ngày công khai thác vật liệu, dựng nhà, giờ đây gia đình anh Bình đã có ngôi nhà mới. Những người lính thường ít bộc lộ cảm xúc là thế, nhưng chúng tôi thấy rõ niềm hạnh phúc của anh và đồng đội trong buổi bàn giao nhà. Anh Bình xúc động chia sẻ: “Nhờ có sự sẻ chia chân tình của đồng chí, đồng đội mà gia đình tôi có căn nhà khang trang, ấm cúng”. Sự biết ơn của anh với những nghĩa cử cao cả của đồng đội sẽ được trả lời bằng kết quả công việc, sự phấn đấu và rèn luyện trong thời gian tới.

Những năm qua, trên khắp nẻo biên cương của tỉnh, cùng với những ngôi nhà ấm tình đồng đội, còn có những mái ấm thắm tình biên giới hậu phương, thể hiện tình quân - dân sâu sắc. Đây là một trong những minh chứng thể hiện rõ nét hiệu quả chương trình kết nghĩa của BĐBP Lai Châu với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ. Sẻ chia gian khó với sự vất vả của người lính nơi biên cương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ đã phát động nhiều đợt xây dựng quỹ. Số tiền đó được cụ thể bằng hơn 20 ngôi nhà cho CBCS đóng quân tại đồn Biên phòng thuộc các huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè. Những ngôi nhà ấm tình hậu phương - biên giới góp phần làm vợi đi khó khăn, giúp các anh thêm bền gan, vững chí nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Chương trình "Mái ấm chiến sỹ" không chỉ thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, còn chứa đựng tình cảm chân thành của đồng chí, đồng đội. Không chỉ đồng cam, cộng khổ mà những người lính biên phòng luôn sẵn sàng sẻ chia gian khó với đồng đội.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...