Thứ năm, 25/04/2024, 14:14 [GMT+7]

Quân dân vùng biên đồng lòng chống dịch Covid -19

Chủ nhật, 30/01/2022 - 21:48'
(BLC) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lai Châu tăng cường tổ chức tuần tra, chốt chặn 24/24 giờ trên các tuyến biên giới nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 vào địa bàn.

Những ngày giáp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Huổi Luông (huyện Phong Thổ) vẫn túc trực ngày đêm tại các chốt thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thời điểm này, nhiệt độ xuống thấp, trời chuyển rét nhưng với tinh thần “chống dịch như chống giặc” các cán bộ chiến sỹ nơi đây vượt qua khó khăn, nỗi nhớ gia đình, người thân thường xuyên tuần tra, quản lý chặt các đường mòn, lối mở ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Được biết, Đồn Biên phòng Huổi Luông quản lý hơn 13km đường biên giới, với 9 điểm mốc, 15 cột mốc thuộc địa bàn xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ. Nhằm góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, Đồn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà", “chỉ tận nơi, hướng dẫn cụ thể” cho bà con các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, vận động Nhân dân không được xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, không tổ chức đưa dẫn người nhập cảnh trái pháp luật.

Cán bộ tổ chốt chặn Đồn Biên phòng Huổi Luông tại mốc 64 ở bản Na Sa Phìn (xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ) kiểm tra các công dân vào địa bàn.

Cán bộ tổ chốt chặn Đồn Biên phòng Huổi Luông tại mốc 64 ở bản Na Sa Phìn (xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ) kiểm tra các công dân vào địa bàn.

Thiếu tá Phạm Tuân - Chính trị viên Đồn Biên phòng Huổi Luông cho biết: “Đồn triển khai quyết liệt, thường xuyên tổ chức các đội tới các bản làng tuyên truyền phòng dịch; cử quân y phối hợp Trạm Y tế xã vận động bà con đi tiêm phòng Covid -19 đầy đủ. Duy trì 6 chốt cố định và 2 chốt lưu động phòng chống dịch. Năm 2021, trực tiếp phát hiện và đưa đi cách ly tại cửa khẩu Ma Lù Thàng 25 vụ/65 trường hợp nhập cảnh trái phép về nước; tuyên truyền, ngăn chặn, yêu cầu quay trở về địa phương 5 vụ/13 trường hợp có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid 19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới; đã có  1.414 hộ ký cam kết. Tổ chức phát miễn phí trên 5.000 chiếc khẩu trang, 200 chai dung dịch sát khuẩn. Tuyên truyền 30 buổi/1.565 lượt người nghe”.

Ngoài ra, các tổ, chốt trên biên giới của Đồn Biên phòng Huổi Luông còn vận động người dân tham gia bảo vệ biên giới, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép và dịch Covid-19. Vì vậy, Nhân dân luôn sát cánh, chủ động cung cấp nhiều nguồn tin giá trị và hỗ trợ lực lượng biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Giàng A Sơ, bản Can Thàng, xã Huổi Luông chia sẻ: “Được cán bộ, chiến sỹ của Đồn xuống tuyên truyền về dịch Covid-19, bản thân tôi luôn ý thức trong phòng dịch, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế; khi phát hiện người lạ vào địa bàn báo ngay với chính quyền địa phương. Nhờ kiểm soát tốt dịch Covid-19, bà con yên tâm lao động sản xuất”.

Hiên nay, BĐBP tỉnh quản lý, bảo vệ 265,165km đường biên giới. Trong đó, có nhiều đường mòn, điểm có thể qua lại biên giới, do vậy hoạt động xuất nhập cảnh tráp phép thời gian qua vẫn xảy ra và là nguy cơ để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch. Vận động người dân không xuất, nhập cảnh trái phép, không tham gia tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép. Đối với, cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, đảm bảo tuyệt đối an toàn nội bộ.

Theo chia sẻ của Thượng tá Phan Văn Hóa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, với tinh thần không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, đảm bảo an toàn để Nhân dân đón tết, các đồn biên phòng duy trì 37 tổ chốt cố định, lưu động, với hơn 180 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chốt chặn trên biên giới. Tăng cường lực lượng, phương tiện ở địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn triệt để hoạt động vượt biên trái phép.

Năm 2021, Nhân dân tham gia cung cấp thông tin cho BĐBP phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 248 vụ/854 trường hợp nhập cảnh trái phép; tiếp nhận 45 vụ/484 trường hợp công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả; làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu Ma Lù Thàng 3 công dân Việt Nam.

Đại úy Lê Văn Toàn, Đồn Biên phòng Huổi Luông tâm sự: “Tôi tham gia trực tại tổ chốt chặn mốc 64 ở bản Na Sà Phìn (xã Huổi Luông), làm nhiệm vụ kiểm soát người qua lại khu vực biên giới và hành lý khi người từ bên nước bạn trở về. Thường xuyên tuần tra trên khu vực đồn quản lý. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang tới gần trong khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bản thân tôi xung phong trực tại chốt để cho bà con vui xuân, đón tết yên vui, an toàn”.

Bằng những cách làm thiết thực của lực lượng BĐBP tỉnh và sự đồng thuận của Nhân dân vùng biên đã và đang chung tay tuần tra quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...