Thứ sáu, 26/04/2024, 21:41 [GMT+7]

Vững vàng một dải biên cương - Bài 4: Dấu ấn “quân hàm xanh” trên tuyến biên giới

Chủ nhật, 05/01/2020 - 16:51'
(BLC) - Thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ bộ đội biên phòng (BĐBP) về cơ sở, những năm qua, 22 cán bộ sỹ quan biên phòng đã được tăng cường làm Bí thư, Phó Bí thư các xã biên giới đã và đang tận tâm, tận lực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, “thế trận biên phòng toàn dân” vững chắc.

<> Vững vàng một dải biên cương - Bài 3: Đưa ánh sáng văn hóa về nơi biên cương Tổ quốc 

Đến xã Huổi Luông (huyện Phong Thổ) vào những ngày cuối năm, chúng tôi được chứng kiến khung cảnh nhộn nhịp, tấp nập thu hoạch, mua bán nông sản, niềm vui hiện hữu trên khuôn mặt mỗi người dân nơi dây. Để có được kết quả đó, khổng thể không nhắc đến vai trò của đồng chí Lê Văn Dung - cán bộ biên phòng được tăng cường về làm Bí thư Đảng ủy xã Huổi Luông. Sau khi được tăng cường về xã, anh đã nhanh chóng bám nắm địa bàn, vừa tích cực nghiên cứu thực tế, vừa đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 2009, khi được tăng cường về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã, Thượng úy Lê Văn Dung để lại dấu ấn với mô hình trồng chuối. Và hôm nay, cây chuối không chỉ tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương mà chính nhờ mô hình này mà tỷ lệ đói nghèo ở địa phương giảm từ 53% (năm 2010) xuống còn 10,5% (năm 2019), thu nhập bình quân đầu người tăng từ 8 triệu đồng (năm 2010) lên 30 triệu đồng (năm 2019). Trong xã có nhiều hộ khá thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ trồng chuối như gia đình các anh: Gàng A Mé (bản Pô Tô), Cao A Khi (bản Ma Lù Thàng 1), Cao A Tờ (bản Huổi Luông 1)…

bp3

Ngay sau khi được tăng cường, Thượng úy Lê Văn Dung - Bí thư Đảng ủy xã Huổi Luông đã cùng cấp ủy, chính quyền xã đưa Huổi Luông trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của huyện. Trong ảnh: Một buổi triển khai nhiệm vụ của Đảng ủy xã Huổi Luông.

Thượng úy Lê Văn Dung - Bí thư Đảng ủy xã Huổi Luông chia sẻ, thời điểm mới tăng cường về xã, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp; năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của hệ thống chính trị xã có mặt còn hạn chế. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng đạt kết quả thấp, nguồn phát triển đảng viên ở một số bản không có, phải sinh hoạt ghép, vẫn còn bản trắng đảng viên… Trước thực trạng đó, anh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã củng cố đội ngũ bí thư chi bộ bản; thông qua công tác giao việc để phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, từng bước xóa bản trắng đảng viên, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đến nay, đã kết nạp 126 đảng viên, thành lập 26 chi bộ, nâng tổng số lên 30 chi bộ trực thuộc; xóa được 3 bản trắng đảng viên, đảm bảo 23/23 bản có chi bộ lãnh đạo; 6 trường học và 1 trạm y tế đều có chi bộ. Hàng năm, 100% chi bộ trực thuộc đều được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 85% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ nhiều năm liên tục được công nhận trong sạch, vững mạnh.

Hơn 10 năm làm phó bí thư rồi bí thư Đảng ủy xã, người lính biên phòng Lê Văn Dung không chỉ đưa xã Huổi Luông trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của huyện mà anh còn có nhiều đóng góp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Quang Hải - Đồn Biên phòng Hua Bum, huyện Nậm Nhùn cũng nhận chức Bí thư Đảng ủy xã Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn) trong điều kiện cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể xã hoạt động chưa hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo cao. Người dân chưa có ý thức về phát triển kinh tế, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Chính vì vậy, anh luôn trăn trở tìm hướng giải bài toán đói nghèo cho bà con nơi đây. Ngoài giờ làm việc, anh tranh thủ thời gian đến từng bản vận động bà con khai hoang ruộng trồng lúa nước; kiên trì cầm tay, chỉ việc, trực tiếp cùng làm, hướng dẫn bà con đưa giống lúa lai chất lượng cao vào gieo trồng, trồng thảo quả đem lại hiệu quả kinh tế cao, được bà con tin yêu quý trọng…

Tìm hiểu chúng tôi được biết, thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với Huyện ủy 4 huyện biên giới. Đến nay, Đảng ủy, BĐBP đã giới thiệu 22 cán bộ tăng cường cho 22/23 xã biên giới (trong đó có 20 đồng chí tham gia vào cấp ủy, có 2 đồng chí bí thư, 18 đồng chí phó bí thư; 2 đồng chí không giữ chức danh). Các đồn Biên phòng đã giới thiệu 78 đảng viên là cán bộ BĐBP về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản; phân công 315 đảng viên đồn biên phòng phụ trách 1.948 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Tham mưu cho địa phương bồi dưỡng tạo nguồn được 223 quần chúng ưu tú để phát triển Đảng và đã kết nạp được 206 quần chúng ưu tú vào Đảng. Cán bộ biên phòng tham gia HĐND cấp tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) 1 đồng chí; HĐND cấp xã (nhiệm kỳ 2016 - 2021) 10 đồng chí. Tham mưu quy hoạch và cử đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị và chuyên môm, nghiệp vụ: 331 đồng chí (trong đó 256 người là dân tộc thiểu số), tham mưu lựa chọn, thay thế 162 lượt cán bộ xã…

Qua đánh giá của các huyện biên giới, việc tăng cường cán bộ, chiến sỹ biên phòng về nhận nhiệm vụ tại xã đã góp phần thay đổi cơ bản hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương. Việc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp nhanh hơn, sâu sắc hơn; việc cụ thể hóa xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác của xã phù hợp, hiệu quả hơn. Nề nếp, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được đổi mới theo hướng nâng cao tinh thần trách nhiệm; đoàn kết nội bộ được củng cố. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng viên mới được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ xã không ngừng được nâng cao. Đặc biệt là các chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội sát, hợp hơn với thực tế và khai thác được thế mạnh địa phương.

Đại tá Nguyễn Tất Hậu - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, xác định chủ trương tăng cường cán bộ biên phòng về cơ sở không chỉ là giải pháp trước mắt mà là giải pháp mang tính lâu dài, chiến lược. Các đồn biên phòng đã vào cuộc với những nguyên tắc đúc kết trong công tác dân vận: “Chân thành - tích cực - thận trọng - kiên trì - tế nhị - vững chắc”, cùng với đó là phong cách: “Trọng dân - gần dân - hiểu dân - học dân - có trách nhiệm với dân”; người lính biên phòng Lai Châu đã hoà vào đời sống Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội và nhất là quốc phòng - an ninh. Với sự nỗ lực của lực lượng biên phòng khi được tăng cường về xã, đến nay 100% xã biên giới đã thành lập được Đảng bộ cơ sở với 336 chi bộ trực thuộc, 3.018 đảng viên, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số là 2.373 đồng chí; tham gia xóa được 92 bản trắng đảng viên, thành lập mới 84 chi bộ thôn bản; tham mưu phát triển được 2.010 đảng viên. Các xã biên giới không còn tình trạng "trắng" chi bộ, "trắng" đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên các tổ chức đoàn thể, quần chúng không ngừng được củng cố và kiện toàn đi vào hoạt động có nền nếp; có trình độ năng lực, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Kết quả mà những cấp ủy mang quân hàm xanh đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, giúp các xã khó khăn nơi biên giới phát triển về kinh tế - xã hội trong 15 năm qua đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương này. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục tập trung quán triệt nhằm nâng cao hơn nữa trong nhận thức của các cấp, các ngành về ý nghĩa, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ BĐBP tăng cường xã. Trong đó, xác định rõ việc tăng cường cán bộ BĐBP cho các xã biên giới nhằm xây dựng cơ sở chính trị ở khu vực biên giới vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân khu vực biên giới; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.

Phương Lan (hết)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...