Thứ bảy, 18/05/2024, 21:24 [GMT+7]

Vững vàng nơi ải Bắc

Thứ tư, 15/05/2013 - 23:37'
(BLC) - Từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tình yêu chân thành của những người “lính xanh” Đồn Biên phòng Pa Ủ, diện mạo mới đã hiện hữu trên bản nghèo người La Hủ.

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và không ngừng học tập những lời dạy tâm huyết của Người, cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Pa Ủ (xã Pa Ủ, huyện Mường Tè) đang góp phần làm “thay da đổi thịt” các bản làng. Nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi, vững vàng nơi biên cương và tình thương, trách nhiệm với đồng bào, Đồn Biên phòng Pa Ủ đã vinh dự trở thành đơn vị điển hình “quân xanh” của tỉnh tham dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về biểu dương điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Những ngày mưa tháng 5, chúng tôi trở lại Đồn Biên phòng Pa Ủ khi nước sông Đà cuồn cuộn sủi bọt trắng xóa. Vẫn tuyến đường độc đạo với những con dốc toàn đá lởm chởm ngược núi. Phải mất ngót 3 tiếng đồng hồ ngồi xe máy từ thị trấn Mường Tè, vượt gần 100 km đường đất lầy lội, chúng tôi mới có thể đặt chân đến Đồn Biên phòng Pa Ủ. Đón chúng tôi có cả người cũ, người mới, song từ cái nắm tay xiết chặt và những gương mặt mừng rỡ, chúng tôi cảm nhận được sức mạnh và tinh thần vững vàng của những người lính nơi đây.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Ủ giúp dân bản Hà Xi, Hà Nê làm nhà, lập bản định cư.

Trò chuyện cùng chúng tôi, Đại úy Phạm Thanh Tùng - Chính trị viên của Đồn hồ hởi nói, may mà khách đến khi Đồn đã ổn định còn có nơi nghỉ ngơi. Chỉ tay lên tấm tôn mới trên mái nhà, Đại úy Tùng cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ của Đồn vừa phải dựng trại ở tạm để khắc phục đợt gió lốc, mưa đá làm tốc mái và giúp bà con ở các bản dựng lại nhà. Qua câu chuyện, chúng tôi hiểu được phần nào tình cảm và những việc làm của cán bộ, chiến sĩ nơi đây với đồng bào”.

Được thành lập từ năm 1979, Đồn Biên phòng Pa Ủ được giao quản lý và bảo vệ trên 28km đường biên giới Việt – Trung với 5 cột mốc. Ngoài giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn xã hội nơi đóng quân, đơn vị còn in dấu ấn trong lòng đồng bào nơi biên giới này bởi những việc làm thiết thực như: giúp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, dựng nhà lập bản định canh, định cư… Nói về những gian truân tuần tra biên giới, Đại úy Tùng giới thiệu đây là địa bàn khó khăn, 100% đồng bào La Hủ sinh sống. Để đi tuần dọc biên giới đơn vị quản lý phải mất đến chục ngày đường qua nhiều vực sâu, đèo cao, thác ghềnh nước xiết. Đó là chưa kể khi lên đường, mỗi cán bộ, chiến sĩ còn phải mang trên vai hàng chục ki lô gam lương thực, quân tư trang. Thế nhưng đi là tới và khi về tinh thần cán bộ, chiến sĩ đều rất vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

“Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt”, lời dạy đó luôn thấm sâu trong lòng những người lính. Để bảo vệ được chủ quyền biên giới quốc gia, phát huy sức mạnh tổng hợp quân – dân, giữ vững chủ quyền thì trước hết phải thực hiện xoá đói, giảm nghèo, dạy cho bà con biết cách sản xuất. Đồn đã giao nhiệm vụ cho từng cán bộ phụ trách các bản. Đối với các bản xa, khó khăn sẽ tập trung làm trước và cử từ 2 – 3 cán bộ bám bản giúp đồng bào làm kinh tế, xây dựng các công trình an sinh xã hội như làm mới phòng học, nhà ở giáo viên, nhà tắm, nhà vệ sinh; tu sửa đường giao thông và thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Tiêu biểu cho những việc làm đó là cán bộ, chiến sĩ của Đồn quyên góp, vận động được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí tặng nhiều phần quà cho đồng bào vào các ngày lễ, tết và xây dựng hơn 70 căn nhà Đại đoàn kết ở các bản.

 … hướng dẫn bà con cách làm đất trồng lúa nước.

Bám bản, bám dân, tăng cường vận động và chứng minh bằng những việc làm thiết thực, thấy được lòng tốt của bộ đội Cụ Hồ, bà con mới tin và làm theo. Giờ thì cuộc sống của đồng bào ở 12 bản trong xã đã sang trang mới, bà con đã biết trồng lúa nước, trồng ngô lai, trẻ con được đến trường…

Nói về những đổi thay trong cuộc sống của bà con bản mình, ông Phản Xạ Chô - Trưởng bản Tân Biên cho biết: “Tôi đã gần 70 tuổi nhưng chưa bao giờ nghĩ mình và bà con trong bản lại có được cuộc sống ổn định đến vậy. Cám ơn bộ đội Cụ Hồ nhiều lắm! Nếu không có cán bộ biên phòng chung sức dựng nhà, hướng dẫn trồng lúa nước thì bà con không thể có nhiều ngô, lúa, trâu bò như thế này được. Con cháu người La Hủ sẽ không được tới trường học chữ. Từ nay cuộc sốngdu canh, du cưở lều lán của bà con sẽ không còn nữa”.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực sự làm thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ và lớn hơn là từ cuộc vận động đã được những người lính cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, giúp các bản nghèo “sáng” hơn. Dù trong đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng cán bộ, chiến sĩ của Đồn luôn chung sức, đồng lòng khắc phục để vượt qua. Từ những việc làm thường xuyên như công tác huấn luyện, học tập và thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ chủ quyền biên giới luôn được hoàn thành xuất sắc.

Tâm sự về việc học và làm theo Bác, chiến sỹ Ly Gió Hừ, một trong những người con của dân tộc La Hủ ở Đồn cho biết, hàng ngày trong những buổi sinh hoạt hay giao ban cán bộ, chiến sĩ mới của Đồn vẫn được lãnh đạo đơn vị nêu gương bằng những việc làm thiết thực. Nói đi đôi với làm, gắn nhiệm vụ làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Vì vậy, ngoài việc chấp hành nghiêm kỷ luật, chúng em ai cũng tự giác thực hành tiết kiệm, không lãng phí, vì ở đây là nơi khó khăn thiếu thốn.

Chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Ủ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Quan trọng hơn, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, những người “lính xanh” nơi đây đã để lại dấu ấn lớn trong lòng đồng bào, xây dựng niềm tin và thế trận lòng dân vững chắc. Những việc làm đó đã trở thành điển hình của một Đồn biên phòng điểm ở vùng khó, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vững vàng giữ vững chủ quyền nơi ải Bắc.

Tây Bắc

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...