-
Ngày 5/8, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư đảng uỷ Công an Trung ương - Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen 2 đồng chí: Lý A Chánh và Nguyễn Duy Khánh - cán bộ Công an xã thuộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã dũng cảm, lao xuống dòng suối sâu, nước chảy xiết để cứu sống thành công anh Tao Văn Điếng bị trượt chân ngã bất tỉnh xuống suối.

Thư khen của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.
Trong bức thư, đồng chí Bộ trưởng khen ngợi biểu dương “Hành động dũng cảm cứu người bị nạn của 2 đồng chí Lý A Chánh và Nguyễn Duy Khánh đã thể hiện rõ nét hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, tinh thông về nghiệp vụ, thuần thục các kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, luôn sẵn sàng xả thân bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân”
“Các đồng chí đã góp phần tô thắm hình ảnh lực lượng Công an nhân dân, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của lực lượng Công an cấp xã đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.
Đồng chí Bộ trưởng cũng đề nghị Công an tỉnh Lai Châu có hình thức khen thưởng xứng đáng, ghi nhận thành tích xuất sắc của hai đồng chí, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để lan tỏa, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Đoàn công tác liên ngành tỉnh Lai Châu làm việc với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tháo gỡ điểm nghẽn trong chuyển đổi số
230 học viên được tập huấn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội
Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án
Tổ chức Kỳ sát hạch Giấy phép lái xe mô tô cho 223 hội viên, phụ nữ cơ sở
Cục Cảnh sát giao thông: Chỉ xử lý xe cố tình không giữ khoảng cách an toàn
Lễ ra mắt Đội Thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ
Phát huy vai trò của lực lượng cảnh sát khu vực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở gắn với thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”