Chủ nhật, 28/04/2024, 21:30 [GMT+7]

Chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm

Thứ bảy, 02/03/2024 - 13:35'
Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cán bộ, chiến sỹ Công an xã Bum Nưa (huyện Mường Tè) chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm. Qua đó, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Xã Bum Nưa có 810 hộ, với 3.725 nhân khẩu, chủ yếu dân tộc Thái và Mảng sinh sống tại 7 bản. Địa bàn xã tiếp giáp với các xã: Hua Bum (huyện Nậm Nhùn), Pa Vệ Sủ và thị trấn Mường Tè. Trước đây, tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở xã diễn biến khá phức tạp do địa bàn rộng, giao thông không thuận lợi, đặc biệt trình độ dân trí và nhận thức của người dân nhiều hạn chế nên dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo.
Để nâng cao nhận thức của người dân, Công an xã phối hợp với các đoàn thể xã, lực lượng dân quân tự vệ lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, vận động bà con tham gia giữ gìn ANTT, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy…
Từ năm 2023 đến nay, Công an xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn xã tổ chức gần 20 buổi tuyên truyền về: Luật Căn cước công dân, Luật Cư trú, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và Gia đình, tác hại của ma túy và công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy cho nhân dân tại 7 bản, với gần 2.000 lượt người tham gia. Phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng bản, già làng, người có uy tín, trưởng dòng họ trong tuyên truyền người dân chấp hành các quy định của pháp luật.
Hàng năm, Công an xã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, quán triệt, triển khai kế hoạch của cấp trên về bảo đảm ANTT. Rà soát, xác định rõ tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, những vấn đề cần tập trung giải quyết, trên cơ sở đó triển khai áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an xã Bum Nưa (huyện Mường Tè) tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Đồng thời thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đẩy mạnh hoạt động tổ tự quản, tự hòa giải về ANTT trên địa bàn. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm nổi lên tại địa phương; ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội đối với các hộ trong xã.
Từ năm 2023 đến nay, lực lượng Công an xã phát hiện, bắt 7 vụ, gồm 8 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; xử lý 3 vụ gồm 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Tuyên truyền, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Vừa qua, người dân tự giác giao nộp 5 khẩu súng kíp tự chế, 1 bộ kích điện. 
Trung tá Tống Văn Hải - Trưởng Công an xã Bum Nưa cho biết: “Công an xã triển khai, thực hiện hiệu quả các kế hoạch, biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm. Tăng cường sâu sát địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, triệt phá các loại tội phạm, góp phần ổn định ANTT. Đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, đưa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Nhờ vậy, nhiều năm nay, xã không xảy ra trọng án, không có tụ điểm phức tạp về hình sự, tình hình ANTT cơ bản ổn định, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát, các vụ việc được xử lý đúng người, đúng tội.
Ông Lý Mạnh Hùng ở bản Bum cho biết: “Cán bộ, chiến sỹ Công an xã thường xuyên tuần tra kết hợp tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật nên nhận thức của nhân dân về pháp luật được nâng lên. Do đó, dù bản Bum ở trung tâm xã, dân cư đông đúc, nhiều thành phần đến làm ăn buôn bán nhưng tình hình ANTT ở đây được ổn định và giữ vững, chúng tôi yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế”.
Để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, thời gian tới, Công an xã Bum Nưa tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT. Trong đó, phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

G.P

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...