Thứ tư, 17/04/2024, 01:39 [GMT+7]

Góp sức bảo vệ môi trường

Thứ ba, 22/02/2022 - 09:44'
(BLC) - Những năm qua, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường - Công an tỉnh, luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ môi trường sống và sức khỏe của Nhân dân.

Luôn khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt, chủ công trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường đã chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; chú trọng công tác phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

Nhờ đó, đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý nguồn tài nguyên, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Điển hình trong năm 2021, thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, vừa chung sức tham gia phòng, chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên rà soát, phân loại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường đã kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý hình sự 6 vụ, xử phạt hành chính 125 vụ, nộp ngân sách Nhà nước với số tiền trên 500 triệu đồng. Buộc kiểm dịch lại, tiêu hủy trên 21 tấn động vật, sản phẩm động vật và thực phẩm các loại; tịch thu nhiều tang vật vi phạm với giá trị trên 300 triệu đồng. Qua đó đã góp phần kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ảnh 1

Lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường kiểm tra thực tế tại Siêu thị Hương Long (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu).

Đại úy Vũ Giang Nam - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường cho biết: Để đạt được những kết quả trên, đơn vị luôn bám sát sự lãnh, chỉ đạo của cấp trên nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, quản lý nguồn tài nguyên, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo chỉ huy, nói đi đôi với làm, sáng tạo, trách nhiệm, sâu sát, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đội nghiệp vụ và từng cán bộ chiến sỹ; chỉ đạo lực lượng tăng cường nắm tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ, xác định được đặc điểm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, các ngành chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm phát hiện, đấu tranh hiệu quả, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, thời gian tới lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" gắn với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh. Làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình, phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, nhất là các hành vi vi phạm có dư luận trong Nhân dân. 

Đại úy Vũ Giang Nam khuyến cáo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác và tích cực tham gia ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; tự nâng cao ý thức lựa chọn thực phẩm sạch, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày. Ngoài ra, các chủ cửa hàng sản xuất, kinh doanh không nên vì lợi nhuận mà sản xuất, chế biến, kinh doanh, buôn bán thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, an toàn; săn bắn, mua bán động vật hoang dã trái phép...

Với vai trò mũi nhọn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đổi mới tư duy, hành động sáng tạo, nâng cao trách nhiệm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, cùng với toàn lực lượng Công an Lai Châu đóng góp xứng đáng vào sự phát triển bền vững của tỉnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...