Thứ năm, 28/03/2024, 22:12 [GMT+7]

Gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ tư, 19/08/2020 - 17:20'
(BLC) – Sáng nay (19/8), Công an tỉnh tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020). Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Viết Giang – Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện, thành phố và các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ; đại diện thân nhân các gia đình liệt sỹ...

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân (CAND). Ngày 19/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội và thiết lập chính quyền cách mạng: Bắc Bộ lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của CAND đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, tính mạng và tài sản của Nhân dân. Từ đó, ngày 19/8/1945 được xác định là Ngày truyền thống CAND Việt Nam và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521, lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

A

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng lực lượng Công an nhân Ngày kỷ niệm truyền thống CAND.

Cùng với sự hình thành và phát triển của lực lượng CAND Việt Nam nói chung, Công an Lai Châu cũng từng bước xây dựng, chiến đấu và trưởng thành qua từng giai đoạn lịch sử. Cách đây 67 năm trước yêu cầu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền mới giành được và đòi hỏi cấp bách phải thiết lập sự ổn định về ANTT của tỉnh. Ngày 10/1/1953, Ban Cán sự tỉnh quyết định thành lập Ty Công an Lai Châu với 25 cán bộ, chiến sỹ. Đến nay, Công an Lai Châu luôn làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá dự báo tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất các cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương và tổ chức nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Nắm chắc tình hình, xác định đúng đối tượng, tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Chính phủ. Liên tục mở các đợt cao điểm trấn áp, truy quét các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tập trung đấu tranh, phá nhiều chuyên án lớn về ma túy. Công tác phòng chống tội phạm về kinh tế, môi trường được triển khai thực hiện có hiệu quả. Do đó, tình hình hoạt động của tội phạm hình sự được kiềm chế, ANTT được đảm bảo.

Sau 15 năm triển khai thực hiện “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã đạt được nhiều thành tích to lớn, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội, tạo chuyển biến tích cực đối với công tác ANTT.

Với những đóng góp to lớn và thành tích đạt được, 67 năm qua lực lượng Công an Lai Châu đã được Đảng, Nhà nước tặng 1 Huân chương Hồ Chí Minh; 6 Huân chương Quân công; 42 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương chiến công, 8 lần được tặng Cờ luân lưu của Chính phủ và Chủ tịch nước; 21 lần được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 4 tập thể và 4 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng Huân, Huy chương các hạng và hàng ngàn tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và các cấp bộ, ngành tặng Bằng khen, Giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những chiến công, thành tích của lực lượng Công an Lai Châu trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, những năm tới, Công an Lai Châu tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng, đổi mới của Đảng. Trọng tâm là quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, các cấp chính quyền lãnh, chỉ đạo các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, cấp ủy chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa phương; tăng cường xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm. Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...