Thứ tư, 08/05/2024, 12:32 [GMT+7]

Khó khăn trong đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa

Thứ ba, 07/06/2016 - 10:06'
(BLC) – Thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự và cơ động (Công an huyện Than Uyên) thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền tới các chủ thuyền, bè về đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa. Tuy nhiên do điều kiện đặc thù nên công tác đảm bảo ATGT đường thủy nội địa vẫn còn những khó khăn, bất cập.

Cùng cán bộ, chiến sỹ của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự và cơ động (Công an huyện Than Uyên) tuyên truyền lưu động về đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa tại bến Mường Cang (khu vực trại trâu xã Mường Cang), chúng tôi thấy có rất nhiều phương tiện neo đậu cũng như đang chở người và hàng hóa lưu thông trên dòng sông Nậm Mu. Cùng với phát tờ rơi, tờ gấp, ápphích, cán bộ của Đội còn tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa tới các chủ thuyền cũng như người dân sinh sống tại khu vực lòng hồ như: quy định vận chuyển hành khách, người lái thuyền phải có chứng chỉ hành nghề, cấp phép phương tiện khi neo đậu…. Đồng thời, tổ chức cho người dân ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định của địa phương khi hoạt động trên lòng hồ.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự và cơ động (Công an huyện Than Uyên) tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa cho chủ thuyền, người dân ở bến Mường Cang.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, hồ Thủy điện Bản Chát có diện tích trên 60km2, mặc dù cơ quan chức năng tích cực tuần tra, kiểm soát, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền lưu động tới người dân, song do đặc thù lòng hồ có nhiều luồng nhánh quanh co trải dài qua 5 xã: Mường Kim, Mường Mít, Pha Mu, Tà Hừa, Mường Cang với tuyến vận tải đường thủy dài 92km. Bên cạnh đó, do nhu cầu đi lại của Nhân dân nên nhiều hộ đã tự làm, mua phương tiện như: bè tre, thuyền độc mộc, thuyến sắt gắn máy… để vận chuyển người và hàng hóa. Phần lớn phương tiện của người dân sử dụng với mục đích sinh hoạt nên các loại xuồng, thuyền  có công suất máy dưới 50 mã lực song không có bản thiết kế kỹ thuật tiêu chuẩn mà chủ yếu là đóng theo ý muốn của bà con. Các phương tiện này đều chưa được đăng ký, đăng kiểm, nhiều chủ thuyền còn chưa có giấy phép lái thuyền. Một số phần tử xấu còn lợi dụng bè, thuyền của bà con để khai thác thủy sản trái phép và hoạt động cờ bạc, mại dâm, buôn bán ma túy. Tình hình trên gây khó khăn trong quản lý đảm bảo ATGT đường thủy nội địa cũng như công tác an ninh trật tự.

Đại úy Đỗ Sơn Tùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự và cơ động (Công an huyện Than Uyên) cho biết: “Các phương tiện chủ yếu đóng theo ý của người dân. Tuyến giao thông đường thủy lòng hồ Thủy điện Bản Chát chưa được áp dụng chế tài xử phạt nên hầu như các loại phương tiện không có giấy tờ (đăng ký, đăng kiểm, chứng nhận an toàn kỹ thuật…). Ngoài ra, do người dân chưa lường trước được thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra tai nạn đường thủy nên đa số thuyền, bè khi hoạt động không có áo phao hay bất cứ dụng cụ cứu sinh nào”.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Than Uyên có 4 bến, cảng: Mường Cang, Pha Mu, Mường Mít, Mường Kim với 113 thuyền sắt của người dân, 4 xà lan chở vật liệu xây dựng của doanh nghiệp. Các bến này chưa được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; các phương tiện thuyền bè cũng rất thô sơ, chủ yếu gắn động cơ; một số chủ thuyền không tự giác hoặc chưa chấp hành tốt Luật Giao thông đường thủy nội địa khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông… nên cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường thủy và vi phạm pháp luật.

Để đảm bảo ATGT đường thủy nội địa, Đội đã tham mưu lãnh đạo đơn vị đề xuất với huyện ban hành công văn chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các xã lập danh sách chủ phương tiện gửi cho cơ quan chức năng tiến hành đăng ký, đăng kiểm và tổ chức cấp chứng chỉ lái thuyền cho các chủ phương tiện. Thường xuyên tuyên truyền tập trung, lưu động tới hộ dân ven hồ về Luật Giao thông đường thủy nội địa; tăng cường tuần tra, kiểm sát hoạt động trên lòng hồ. Phối hợp với lực lượng công an xã nắm tình hình trong khu vực lòng hồ, 2 đầu bến đò; khuyến cáo các chủ phương tiện thuyền bè không hoạt động trong thời tiết xấu… Có như vậy, công tác đảm bảo ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Than Uyên mới đạt hiệu quả tích cực.

Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...