Chủ nhật, 12/05/2024, 22:22 [GMT+7]

Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ sáu, 14/08/2015 - 17:23'
 (BLC) - Thực hiện Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), 10 năm qua, lực lượng Công an tỉnh ta đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. 

 Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị

Để Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào cuộc sống và thực sự trở thành ngày hội của quần chúng, hoạt động thường xuyên, nề nếp và có hiệu quả, hàng năm Công an tỉnh đều xây dựng văn bn hướng dẫn nội dung, cách thức tổ chức phong trào. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chức năng, Công an các huyện, thành phố, lực lượng Công an xã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt của phong trào, lực lượng Công an các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, thường xuyên phối hợp tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm tạo ra thế trận an ninh vững chắc, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở. Đặc biệt là tổ chức các hoạt động hướng về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các trưởng bản, người có uy tín, người có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Ngoài nhiệm vụ chính trị CBCS còn tăng cường về cơ sở thực hiện “4 cùng”, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên kiện toàn Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, xã, phường, thị trấn; xây dựng quy chế phối hợp của các thành viên, duy trì chế độ giao ban, trao đổi tình hình và thống nhất đánh giá kết quả đã làm được, đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Gắn thực hiện phong trào với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;“Xóa đói giảm nghèo”;“ Xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”...Nhất là, tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” thiết thực, trọng thể trên phạm vi toàn tỉnh với nhiều nội dung, hình thức thích hợp, lồng ghép với các hoạt động kỷ niệm của tỉnh mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhờ đó, trong 10 năm đã tổ chức cho 802/1160 thôn, bản, ở 108 xã, phường, thị trấn với 84.773 hộ khẩu/413.076 nhân khẩu, 609 cơ quan; 816 doanh nghiệp; 450 trường học đăng ký đảm bảo ANTT. Từ phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp 13.846 nguồn tin liên quan đến đảm bảo ANTT, trong đó có 70% tin có giá trị giúp các cơ quan phát hiện, điều tra xử lý nhiều vụ phạm tội đặc biệt là các vụ án về ma túy, mua bán người.Quan trọng hơn là, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn toàn tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Nhân rộng điển hình tiên tiến, củng cố lực lượng nòng cốt

Xác định việc thu hút đông đảo quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, lực lượng Công an các cấp đẩy mạnh củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; các gương điển hình, mô hình tiên tiến. Thông qua đó tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; giúp đỡ, quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư gắn với thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự.

Nổi bật là các mô hình “Phụ nữ không có chồng con, nghiện ma túy”; “Hũ gạo tình thương”; “Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia”; “Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý”;“Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình”; “Nông dân với pháp luật”; “Tuổi cao gương sáng”, “Tuổi trẻ Lai Châu xung kích tình nguyện giữ gìn TTATXH”,“Cổng trường an toàn, thân thiện bảo vệ ANTQ” “Người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng cùng nhau phát triển”; “Khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở an toàn PCCC”; “Xã, bản không có tội phạm và tệ nạn ma túy”, “Xây dựng trường, lớp không có ma túy và tệ nạn xã hội”, “Tuổi trẻ với công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội”…

Cùng với đó, hàng năm Công an tỉnh đã cử hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tăng cường xuống cơ sở phối hợp với các lực lượng, các ban ngành đoàn thể phát động phong trào toàn dân vệ ANTQ, giữ gìn TTATXH; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có những giải pháp củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là những địa bàn xung yếu; kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Thực hiện "bốn cùng" với nhân dân, tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố gắn với diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện, tu dưỡng nâng cao đạo đức tác phong, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, 80% số xã có phong trào đạt loại xuất sắc, khá; xã đạt loại trung bình 15%; 100% cơ quan đơn vị đạt loại xuất sắc và khá.

Đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, giúp nhân dân ở vùng sâu vùng xa, vùng có nhiều khó khăn, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, xây nhà tình nghĩa; kết nghĩa, đỡ đầu các thôn, bản, xã nhiều khó khăn…Với tổng số tiền trên 12.113.3500.000 đồng và 3.000 ngày công lao động.

Qua đó đã phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần đổi mới và phong phú thêm các hoạt động của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào

Thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt, nhất là có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ với các ban, ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức triển khai hiệu quả Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Nội dung, hình thức tổ chức sát với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở, hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích của nhân dân để “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, có hiệu quả lan tỏa và cơ sở vững chắc.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội với các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước và của các ngành đang tổ chức triển khai thực hiện ở địa phương, cơ sở.

Tập trung xây dựng phong trào ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng xung yếu. Tăng cường công tác phối hợp bảo vệ ANTT giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Thường xuyên làm tốt công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, từng bước hiện đại. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động lực lượng công an xã, lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan trong sạch vững mạnh. Kết hợp với việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào “Học tập 6 điều Bác Hồ dạy” trong lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở.

10 năm qua, lực lượng Công an tổ chức 24 đợt tấn công trấn áp tội phạm với 2.400 lượt CBCS tham gia; tiếp nhận điều tra 6.708 vụ, xử lý 8.410 đối tượng phạm tội; truy bắt 366 đối tượng truy nã; ra quyết định truy nã 314 đối tượng. Vận động, thu hồi 29.865 súng săn tự chế; 635 súng hơi cồn; 28 súng săn; 10 súng hơi; 17 súng quân dụng và nhiều vũ khí vật liệu nổ khác. Tổ chức cai nghiện 5.168 lượt người. Củng cố, xây dựng 31/108 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý; 188 Ban ANTT, 734 tổ hòa giải, 792 tổ ANND, 102 Ban bảo vệ dân phố, 368 Tổ phòng cháy chữa cháy, 188 Tổ dân phòng, 243 Đội thanh niên xung kích, 92 tổ liên gia tự quản, 77 dòng họ tự quản, tự phòng, 1.071 người có uy tín; 8 Tổ thanh tra ND; 22 cụm liên kết giáp ranh về ANTT.

Ghi nhận thành tích đạt được, Công an tỉnh đã đề nghị Bộ Công an xét tặng 30 Cờ, 112 Bằng khen; 500 kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ”; đề nghị UBND tỉnh xét tặng 250 Bằng khen và Giám đốc Công tỉnh tặng 1.200 giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đại tá Bùi Gia Lượt – Phó Giám đốc Công an tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...