Thứ bảy, 27/04/2024, 08:05 [GMT+7]
Công an thành phố Lai Châu:

Nhanh chóng bắt đối tượng trộm cắp tài sản

Thứ năm, 03/10/2019 - 18:45'
(BLC) - Thượng tá Đinh Hồng Dương - Phó Trưởng Công an thành phố Lai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng tượng Lò Văn Sơn sinh năm: 1992, trú tại bản Mường 2, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu về hành vi trộm cắp tài sản.

12

Cơ quan điều tra trao trả tài sản cho chị Đỗ Thị Kiều Oanh.

Theo đó, vào hồi 2 giờ ngày 2/10, qua trang Fanpage Công an thành phố Lai Châu, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Lai Châu nhận được tin báo của chị Đỗ Thị Kiều Oanh - sinh năm 1990, trú tại 16 phố Vọng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chị Oanh  là nhân viên Công ty Tổ chức sự kiện Đại Tây Dương lên Lai Châu phối hợp phục vụ tổ chức sự kiện 110 năm Ngày thành lập tỉnh, 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu - hiện đang lưu trú tại phòng 216, Nhà khách Hương Phong (thuộc tổ 14, phường Tân Phong) với nội dung: Khoảng 21h30’ ngày 2/10, chị Oanh bị kẻ gian vào phòng nghỉ lấy trộm tài sản là 1 chiếc điện thoại Iphone Xs Max màu đen, trị giá 24,5 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an thành phố đã cử cán bộ đến hiện trường ghi nhận vụ việc, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ rà soát, truy tìm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.

Công an thành phố lấy lời khai đối tượng Lò Văn Sơn.

Công an thành phố lấy lời khai đối tượng Lò Văn Sơn.

 Với tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn các sự kiện kỷ niệm của tỉnh, đến 0h30’ ngày 3/10, cơ quan CSĐT đã xác định đối tượng nghi vấn và truy tìm triệu tập được đối tượng Lò Văn Sơn sinh năm: 1992, trú tại bản Mường 2, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Lò Văn Sơn đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản tại Nhà khách Hương Phong và tự nguyện giao nộp chiếc điện thoại Iphone Xs max màu đen, dung lượng 64 Gb.
Cơ quan CSĐT - Công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Văn Sơn để tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật.
Trong ngày 3/10, sau khi đã hoàn thiện các thủ tục ban đầu, cơ quan CSĐT đã trao trả tài sản cho chị Đỗ Thị Kiều Oanh.

Việc điều tra khám phá nhanh chóng, truy bắt thủ phạm không chỉ kịp thời trả lại tài sản cho người bị hại, ổn định tình hình dư luận xã hội; mà còn là động lực để mỗi cán bộ chiến sỹ Công an thành phố nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Thiện Nguyện

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...