Thứ năm, 09/05/2024, 08:38 [GMT+7]

Nhiều biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm

Thứ sáu, 23/09/2016 - 21:15'
(BLC) - Phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) tập trung nhiều cơ quan, đơn vị đông người như khu vực: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bến xe khách tỉnh, chợ đầu mối của thành phố. Do đó, vấn đề an ninh trật tự (ANTT), đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn được đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt.

Đại úy Hoàng Anh Hào - Trưởng Công an phường Đông Phong cho biết: “Để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt hiệu quả, trong những năm qua, lãnh đạo Công an phường đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên xuống địa bàn bám nắm tình hình, phối hợp với bí thư, tổ trưởng các tổ dân phố, bản tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp về phương thức thủ đoạn, thời gian hoạt động và các biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản để Nhân dân nắm rõ. Chú trọng, tăng cường tuần tra những địa điểm các loại tội phạm thường lợi dụng để hoạt động như: tổ dân phố số 22, 23, 24; khu vực giáp ranh giữa phường Đông Phong với phường Tân Phong và xã San Thàng. Nắm chắc hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng trong diện quản lý, đối tượng ở nơi khác đến hoạt động, sinh sống (tổ thợ xây dựng, người buôn bán). Kiên quyết không để nảy sinh các ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội trên địa bàn phường”.

Công an phường Đông Phong kiểm tra tạm, trú tạm vắng tại khu chợ đầu mối thành phố Lai Châu.

Quản lý tốt địa bàn, hạn chế hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, Công an phường phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh dán thông báo các hình thức trộm cắp tài sản kèm theo số điện thoại của lực lượng bảo vệ bệnh viện, trực ban Công an phường để người dân kịp thời liên hệ khi có vụ việc liên quan đến ANTT. Cùng lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) tuyên truyền đến từng gia đình tình hình hoạt động của các đối tượng trộm cắp trên địa bàn, giúp bà con nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo quản tài sản gia đình cũng như của cộng đồng. Gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản cho các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể đóng chân trên địa bàn, nhất là lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Ngoài ra, tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo bộ phận văn hóa thường xuyên tuyên truyền những phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp mới (phá két sắt) trên hệ thống loa phát thanh tại cụm loa của 7 tổ dân phố, bản. Nhờ đó, Nhân dân đã nâng cao ý thức phòng chống tội phạm. Chị Nguyễn Thị Thoa ở tổ 23, phường Đông Phong chia sẻ: “Được Công an phường tuyên truyền, nhắc nhở, gia đình tôi luôn có ý thức bảo vệ tài sản của mình. Sinh sống, buôn bán tại chợ đầu mối thành phố 2 năm nay, gia đình chưa xảy ra mất mát tài sản. Ngoài ra, gia đình tôi cũng thực hiện nghiêm túc việc trình báo nhân hộ khẩu, tạm trú tạm vắng với Công an phường theo quy định”.

Thông qua công tác quản lý cư trú, tạm trú; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Công an phường kịp thời phát hiện, bắt giữ một số đối tượng hoạt động phạm tội, đặc biệt là đối tượng phạm tội hình sự, ma túy trong các cơ sở dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, massaga, tẩm quất, karaoke.

Cán bộ, chiến sỹ Công an phường còn thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng nghiện hút ma túy, tù tha, thanh, thiếu niên hư; nắm tình hình các đối tượng có biểu hiện bất minh về thời gian cũng như tài sản, từ đó triển khai biện pháp đấu tranh, khai thác thông tin, giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra tại cơ sở. Năm 2015, trên địa bàn phường xảy ra 6 vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, trong đó Công an phường đã xác minh làm rõ 3 vụ, tài sản thu giữ 2 điện thoại di động, 4 triệu đồng và một số giấy tờ có liên quan đã trao trả cho người bị hại.

Thời gian tới, Công an phường Đông Phong tiếp tục thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công phòng chống tội phạm do Công an tỉnh, thành phố tổ chức, phát động. Củng cố và phát huy các mô hình quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố, làm tốt công tác nghiệp vụ của ngành nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...