Thứ bảy, 27/04/2024, 17:23 [GMT+7]

Sôi nổi Hội thi nấu ăn chào mừng 8/3 của nữ chiến sỹ Công an tỉnh

Thứ tư, 06/03/2024 - 15:22'
(BLC) -  Thiết thực kỷ niệm 114 ngày quốc tế phụ nữ (8-3-1910 – 8-3-2024) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 5-3, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức Hội thi Nấu ăn giỏi năm 2024.

Hội thi có sự tham gia của 5 đội tuyển đến từ các Hội Phụ nữ cơ sở thuộc Hội phụ nữ Công an tỉnh Lai Châu: Đội Bản lĩnh: gồm Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Hậu Cần; Đội Kỷ cương: gồm các Hội phụ nữ cơ sở: Cảnh sát điều tra, Cảnh sát thi hành án hình sự và cơ động, Công tác đảng, công tác chính trị và công tác kiểm tra; Đội Nhân văn gồm: các hội phụ nữ cơ sở An ninh nhân dân, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ; Đội Trách nhiệm gồm: các Hội phự nữ cơ sở Trực thuộc, Cảnh sát giao thông, Trại tạm giam và Đội Đồng thuận gồm: các Hội phụ nữ cơ sở Tổ chức cán bộ, hồ sơ, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

v

Ban Giám khảo Chấm giải các mâm cơm.

Với chủ đề “Hương vị yêu thương” trong thời gian 90 phút, các đội thi phải hoàn thành 1 một bữa ăn gia đình cho 6 người ăn (gồm 3 thế hệ: ông bà, vợ chồng, các con). Đồng thời phải đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết và phải thuyết trình về ý nghĩa, chủ đề bàn tiệc mà đội đã lựa chọn. 

Hội thi giúp cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an Lai Châu rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực công tác, kỹ năng giao tiếp trong quá trình công tác và chăm sóc cuộc sống gia đình, quan hệ xã hội; đây là cơ hội để cán bộ, hội viên thể hiện tài năng, nét duyên dáng của phụ nữ thông qua nấu, chế biến các món ăn đảm bảo dinh dưỡng, hấp dẫn, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình” giai đoạn 2022 – 2026.

b

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao giải Nhất cho đội bản lĩnh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho đội thi mang tên: Đội Bản lĩnh; 1 nhì cho Đội Kỷ cương; 1 giải ba cho Đội Nhân văn; 2 giải khuyến khích cho Đội Trách nhiệm và Đội Đồng thuận. Ngoài ra ban tổ chức còn trao 02 giải phụ cho Đội thi có phần thuyết trình hay nhất và Đội thi có hình thức trang trí đẹp nhất.

Phát biểu tại Hội thi, Đại tá Sùng A Súa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh đây là sân chơi bổ ích để các cán bộ chiến sỹ giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm nâng cao kỹ năng nội trợ, kỹ năng bảo quản, chế biến các món ăn trong các bếp ăn tập thể và tại gia đình. Đồng chí cũng mong muốn thông qua hội thi tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm về ẩm thực và dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm chăm lo sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và việc duy trì chất lượng các bếp ăn tập thể tại các đơn vị, địa phương. Hội thi cũng là dịp tôn vinh tài năng, sự khéo léo, tinh tế của cán bộ hội viên phụ nữ Công an tỉnh trong lĩnh vực văn hóa ẩm thực, đồng thời ghi nhận những đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu

Báo Laichau Online tổng hợp

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...