Thứ sáu, 19/04/2024, 22:53 [GMT+7]

“Tấm lá chắn” bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở

Thứ năm, 07/07/2022 - 19:11'
(BLC) - Thực hiện phương châm "Tận tuỵ, gắn bó, thân thiện, an toàn và an dân", Công an xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) luôn học tập và làm theo Bác, tận tụy với công việc, bám nắm địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, trở thành “tấm lá chắn” bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Xã Nậm Hàng là địa bàn rộng, tình hình tuyên truyền đạo trái pháp luật, tranh chấp, khiếu kiện trong Nhân dân vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội của địa phương kéo theo tình hình tội phạm ma túy, hình sự như: trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, các tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng.

Trước tình hình đó, Công an xã Nậm Hàng đã vận động bà con tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân, chú trọng tuyên truyền Nhân dân không vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; không trồng cây thuốc phiện; cảnh giác trước các âm mưu lôi kéo, dụ dỗ của bọn tội phạm. Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, người mắc tệ nạn xã hội, người mãn hạn tù, đặc xá tạo ra thế trận toàn dân phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng xã hội an toàn, kỷ cương, lành mạnh, chấp hành pháp luật.

 Lực lượng Công an xã Nậm Hàng phối hợp với Đội An ninh Công an huyện thực hiện công tác bám nắm, tuyên truyền pháp luật tới người dân tại bản Nậm Dòn (xã Nậm Hàng

Lực lượng Công an xã Nậm Hàng phối hợp với Công an huyện thực hiện công tác bám nắm, tuyên truyền pháp luật tới người dân tại bản Nậm Dòn.

Đại úy Hỏ Văn Thép – Trưởng Công an xã Nậm Hàng cho biết: Ngay sau khi được điều động về cơ sở, lực lượng Công an xã chủ động xây dựng chương trình công tác; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết. Cùng với đó, quán triệt cán bộ, chiến sỹ luôn biết lắng nghe và có những phản hồi, giải thích thỏa đáng cho Nhân dân, những gì dân cần thì Công an xã phải chủ động giải quyết để bà con yên tâm lao động sản xuất, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

Với tinh thần đó, cùng với sự giúp đỡ tích cực của Nhân dân và cấp ủy chính quyền, Công an xã Nậm Hàng đã làm tốt công tác điều tra cơ bản địa bàn, từ đó phân tích, đánh giá và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cấp trên các chủ trương, giải pháp giải quyết tốt tình hình ANTT trên địa bàn, các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở, không để xảy ra phức tạp, trở thành “điểm nóng”. Trong 5 năm qua, Công an xã phối hợp với các tổ hòa giải cơ sở giải quyết trên 50 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân; tổ ANTT tại 8 bản tham gia ý kiến để trực tiếp xử lý hành chính hơn 20 vụ. Phối hợp điều tra làm rõ trên 10 vụ, gần 20 đối tượng; trực tiếp bắt 6 vụ án ma túy, lập hồ sơ giáo dục tại xã 12 đối tượng nghiện ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 4 đối tượng; phối hợp vận động 1 đối tượng bị truy nã ra đầu thú, vận động Nhân dân giao nộp được trên 250 khẩu súng tự chế các loại.

: Công an xã Nậm Hàng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Công an xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Văn Lẩu ở bản Nậm Dòn (xã Nậm Hàng) chia sẻ: Nhờ có lực lượng Công an xã thường xuyên xuống tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kịp thời giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân và các sự việc liên quan đến ANTT ngay từ khi mới phát sinh. Đến nay, tình hình ANTT trong bản được giữ vững, tình trạng trộm cắp không còn diễn ra, bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. 

Trong việc thực hiện các đề án dữ liệu dân cư quốc gia, cấp căn cước công dân, Công an xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Cư trú năm 2020, làm tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn. Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng vẫn khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% phiếu dữ liệu dân cư đã được chủ động thu thập đảm bảo tiêu chí “Đúng, đủ, sạch, sống” và thông báo số định danh cá nhân đến từng công dân trên địa bàn.

Đặc biệt, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, lực lượng Công an xã đã khẩn trương thực hiện phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" rà soát, phát hiện những người liên quan đến Covid-19 chưa được cách ly, lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với người mắc bệnh để phân loại, sàng lọc, kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp cách ly và hỗ trợ người dân cho phù hợp.

Thời gian tới, tình hình an ninh trật tự địa bàn nông thôn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường, lực lượng Công an xã Nậm Hàng tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; kịp thời triệt xóa các điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để phát sinh các điểm phức tạp mới, giữ bình yên cho bản làng.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...