Thứ ba, 23/04/2024, 23:41 [GMT+7]

Tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phá nhổ cây thuốc phiện

Chủ nhật, 19/09/2021 - 14:39'
(BLC) - Sáng nay (19/9), tại Nhà văn hóa xã Tà Tổng (huyện Mường Tè), Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện công tác “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” địa bàn xã Tà Tổng giai đoạn 2020-2022; vận động tuyên truyền phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn xã Tà Tổng niên vụ 2021-2022. Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sau 1 năm triển khai thực hiện công tác “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” địa bàn xã Tà Tổng, với sự quan tâm chỉ đạo và tham gia có trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể, cùng các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội có bước phát triển mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Phòng chức năng Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Mường Tè, Công an xã Tà Tổng phát hiện 9 vụ, 12 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự được đẩy mạnh. Lực lượng Công an xã đã lồng ghép tuyên truyền tại 12/12 bản với trên 750 lượt người tham gia. Người có uy tín phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền, cung cấp 22 tin có giá trị liên quan đến tôn giáo, tà đạo, đạo lạ; bắt 2 đối tượng, thu giữ 3 bánh heroin. Tiếp tục xây dựng phát triển 2 mô hình mới, kiện toàn lại 12 mô hình tại 12 bản, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an tỉnh đã tích cực tuyên truyền, chỉ đạo Công an huyện Mường Tè, chính quyền xã Tà Tổng thành lập 8 tổ công tác gồm 82 đồng chí tăng cường tại các bản, vận động 1.209/1.306 hộ gia đình ký cam kết không trồng cây thuốc phiện. Niên vụ 2020-2021, đã phát hiện 5 đám/2.300m2 trồng cây thuốc phiện (giảm 16 đám/3.645m2 so với niên vụ trước).

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh ngày 16/9/2021 về vận động, tuyên truyền phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn Lai Châu niên vụ 2021-2022, Công an tỉnh triển khai kế hoạch vận động, tuyên truyền từ 15/9/2021 – 15/4/2022. Đợt 1 từ ngày 15/9/2021-15/12/2021: tổ chức tuyên truyền cam kết và vận động Nhân dân không trồng cây thuốc phiện. Nắm tình hình phát hiện hoạt động phát nương gieo trồng cây thuốc phiện, phối hợp phá nhổ triệt để diện tích trồng cây thuốc phiện ngay từ đầu niên vụ. Đợt 2 từ ngày 16/12/2021 đến 15/4/2022: nắm tình hình, đối chiếu diện tích đã cam kết và những nơi phát sinh mới; tổ chức triệt phá diện tích trồng cây thuốc phiện đã phát hiện.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào các nội dung chủ yếu như: nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; thực trạng, giải pháp cơ bản trong phòng ngừa, xử lý hoạt động lập Nhà nước Mông, tà đạo, đạo lạ và công tác phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn xã Tà Tổng trong thời gian tới; các giải pháp vận động tuyên truyền phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn xã Tà Tổng niên vụ 2021-2022.

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phá nhổ cây thuốc phiện.

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phá nhổ cây thuốc phiện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Viết Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã và Nhân dân trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện “4 cùng” với Nhân dân trong thực hiện các mặt công tác công an. Đồng thời đề nghị: cấp ủy, chính quyền xã Tà Tổng chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xã tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức vận động, tuyên truyền phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn xã Tà Tổng đạt mục tiêu đề ra trong niên vụ 2021-2022.            

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phá nhổ cây thuốc phiện. UBND huyện Mường Tè tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thu Trang - Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...