Thứ tư, 08/05/2024, 23:11 [GMT+7]

Vì dân phục vụ

Thứ tư, 07/09/2016 - 17:26'
(BLC) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Công an Nhân dân phải thực sự phục vụ Nhân dân”. Khắc ghi lời dạy của Người, 563 đảng viên hiện đang sinh hoạt tại 30 chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã phát huy truyền thống “Tận trung với nước, tận hiếu với dân” của lực lượng công an Nhân dân, biến tư tưởng thành hành động, có những cách học Bác sáng tạo và hiệu quả.

Đa dạng cách học gương Bác

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Đảng ủy Công an tỉnh đến các cấp cơ sở đã giáo dục cho đảng viên, cán bộ chiến sỹ nhận thức sâu sắc về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ chiến sỹ (CBCS) nêu cao ý thức trách nhiệm, kết hợp giữa “học tập” và “làm theo”, giữa “nói” và “làm”, “xây” và “chống”. Theo đó, các đảng viên, CBCS học tập, đăng ký làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đơn vị, việc học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân và khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị của Đảng bộ biên soạn 2 tài liệu “Văn hóa ứng xử” và “Tư cách người công an Nhân dân theo 6 điều Bác Hồ dạy” để các đơn vị tổ chức cho CBCS học tập.

Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh tuyên truyền cho người dân ổn định cuộc sống, không di dịch cư tự do.

100% các chi bộ cơ sở chỉ đạo các tổ, đội đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên. Nếu như Đoàn Công an tỉnh phát động phong trào “Tuổi trẻ Công an Lai Châu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Tuổi trẻ Công an Lai Châu hành động theo điều lệnh” thì Hội Phụ nữ Công an tỉnh lại hướng dẫn, chỉ đạo các Hội Phụ nữ cơ sở thi đua “Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2011-2016 và rèn luyện 4 phẩm chất của phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin - tự trọng – trung hậu - đảm đang”.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học theo Bác, mỗi CBCS chú trọng từ việc xây dựng lễ tiết tác phong, chấp hành nghiêm điều lệnh, chỉ thị, mệnh lệnh, quy trình, chế độ công tác, kỷ luật lao động. Chú trọng công tác cải cách hành chính liên quan đến các tổ chức, công dân, phát động CBCS cam kết thực hiện “Trách nhiệm và thân thiện” trong tiếp xúc, giải quyết công việc. Nhiều thủ tục được đơn giản hóa như: rút ngắn từ 20 ngày xuống 7 ngày đối với thời gian thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng; 7 ngày xuống còn 2 ngày với giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; 3 ngày xuống 1 ngày với cấp giấy phép vật liệu nổ công nghiệp… Các đơn vị còn duy trì chế độ làm việc ngày thứ 7 ở những bộ phận: cấp chứng minh Nhân dân, hộ khẩu, đăng ký phương tiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông… Riêng Cửa khẩu Ma Lù Thàng bố trí CBCS làm việc thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết để giải quyết vấn đề xuất nhập cảnh cho công dân.

CBCS lực lượng Công an Lai Châu còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành quyên góp, ủng hộ 6.615.418.000 đồng thăm hỏi, động viên CBCS hoàn cảnh khó khăn; tặng quà, khám chữa bệnh cho các dân tộc khu vực vùng sâu vùng xa trong tỉnh; ủng hộ các quỹ do tỉnh, bộ phát động; tặng quà bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh; xây 1 nhà tình nghĩa cho gia đình cơ sở cách mạng.

Tỏa sáng những tấm gương

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói tại Hội nghị cán bộ công an năm 1963 rằng: “Phải ra sức phát động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ trị an, giáo dục quần chúng nâng cao tinh thần làm chủ đất nước... Muốn đạt kết quả đó thì công an phải hết lòng giúp đỡ Nhân dân và dựa vào lực lượng hùng mạnh của Nhân dân... Làm tốt những việc đó, thì chúng ta nhất định thắng được địch”. Học theo Bác, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã và đang thực hiện khẩu hiệu hành động “Cán bộ chiến sỹ công an Lai Châu mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân”. Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, công an tỉnh cử trên 1.000 lượt cán bộ chiến sỹ xuống cơ sở “4 cùng” với bà con. Riêng Phòng An ninh Xã hội – đơn vị anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân của Công an tỉnh tăng cường 90% quân số xuống các xã nắm tình hình địa bàn.

Trong những điển hình “dân vận khéo”, phải kể đến anh Sùng A Súa – Phó trưởng Phòng An ninh Xã hội. Không thể kể hết những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình dân vận của anh Súa sau 20 năm công tác. Dấu chân anh in khắp các ngả đường xã, bản biên cương, đặc biệt là những khu vực nổi cộm về an ninh trật tự. Đến cơ sở nào, anh cũng cùng tổ công tác vào làm việc trực tiếp với già làng, trưởng bản và người có uy tín để vận động cho bà con yên tâm phát triển kinh tế, không tin, không nghe kẻ xấu tuyên truyền những luận điệu sai trái, đi ngược lại với truyền thống của dân tộc. Với anh công tác dân vận không hề dễ dàng mà đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và quan trọng nhất là phải gần dân, sát dân. Các tháng năm gắn bó với bà con đã khiến anh Súa trở thành người con của mỗi nếp nhà. Anh đã phối hợp vận động 354 hộ, 1.743 khẩu dân tộc Mông, Dao gìn giữ phong tục truyền thống; tham mưu tiến hành điều tra cơ bản 20 điểm nhóm, xem xét đăng ký cho 41 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo. Anh Súa còn tham mưu phối hợp vận động 40 hộ, 212 khẩu từ bỏ ý định di cư, tham mưu ổn định cuộc sống cho 26 hộ, 118 khẩu di cư trở lại nơi ở cũ ổn định cuộc sống… Những thành tích ấy đã đem lại bình yên cho các bản, làng anh Súa từng đến dân vận.

Là huyện “cửa ngõ” giữa 3 tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Than Uyên là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội với những ổ nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh. Khắc ghi lời dạy lúc sinh thời của Bác “Công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc”, Công an huyện Than Uyên đã tham mưu cho Huyện ủy huy động các hệ thống chính trị tập trung vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Với phương châm “Phòng ngừa là chính”, Đảng ủy Công an huyện ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, quyết tâm giảm tội phạm. Đồng thời thành lập 6 cụm tuần tra vũ trang liên hoàn, thành lập tổ hình sự chuyên thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Xây dựng quy chế phối hợp với một số cơ quan chức năng, hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm với 5 huyện giáp ranh huyện Than Uyên. Tập trung chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy để bóc gỡ các đường dây, tụ điểm bán lẻ gây nhức nhối tại các địa bàn dân cư…

Vượt khó khăn, gian khổ, thi đua lập chiến công trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm ma túy, tội phạm hình sự là cách thiết thực học Bác của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Than Uyên. Nhờ đó, tình hình tội phạm hình sự những năm gần đây được kiềm chế, có xu hướng giảm, một số ổ nhóm hình sự hoạt động trên địa bàn giáp ranh được phá bỏ. Đặc biệt là Công an huyện đã triệt phá được các ổ nhóm chuyên trộm cắp trâu, bò, thiết bị vật tư trên Công trình thủy điện Huội Quảng - Bản Chát.

Còn rất nhiều những tấm gương tiêu biểu trong ngành Công an như các đồng chí: Bùi Gia Phê (Phòng Cảnh sát Hình sự), Trần Ngọc Toản (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy), Hoàng Minh Tiến Dũng (Phòng Cảnh sát Giao thông)… Công an đã trở thành “nghiệp” đối với mỗi chiến sỹ vùng biên cương có nước da sạm đen vì nắng gió, dáng vóc phong trần, miệng nói tay làm. Họ đã, đang và sẽ xứng đáng như lời dạy của Bác: “Mỗi người công an phải là một chiến sĩ... toàn thể Công an sẽ cố gắng thi đua để lập công trong cuộc thắng lợi chung”.

Mây Trắng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...