Chủ nhật, 28/04/2024, 16:57 [GMT+7]

Tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II

Thứ ba, 08/08/2023 - 09:46'
Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II.

Được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Đồng thời, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua cuộc thi, khuyến khích sáng tạo nhiều tác phẩm mới, phục vụ công tác tuyên truyền, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân.

Tác phẩm "Xóm biển Tuy Phong" của Từ Thế Duy (Kiên Giang) đoạt giải Nhất ảnh đơn cuộc thi và triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ I (2021).

Tác phẩm "Xóm biển Tuy Phong" của Từ Thế Duy (Kiên Giang) đoạt giải Nhất ảnh đơn cuộc thi và triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ I (2021).

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

Tác phẩm tham dự cuộc thi và triển lãm ảnh là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh màu hoặc ảnh đen trắng. Với ảnh bộ gồm từ 5-8 tác phẩm (kèm theo maket bộ ảnh). Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm. Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép. Tác giả có thể cắt cúp, căn chỉnh sáng tối của tác phẩm. Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng jpg, dung lượng từ 5Mb-12Mb, độ phân giải 300 dpi.

Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Các tác phẩm vi phạm vấn đề chủ quyền biển, đảo Việt Nam đều không hợp lệ. Ảnh tham dự chưa được trưng bày hoặc đạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triển lãm cấp quốc gia. Ưu tiên các tác phẩm được sáng tác từ ngày 1-1-2022 đến nay.

 Tác phẩm "Phong cảnh dọc bờ biển Phú Yên" của tác giả Lê Châu Đạo (Phú Yên) giành giải Nhất ảnh bộ cuộc thi và triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ I (2021).

 Tác phẩm "Phong cảnh dọc bờ biển Phú Yên" của tác giả Lê Châu Đạo (Phú Yên) giành giải Nhất ảnh bộ cuộc thi và triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ I (2021).

Cơ cấu giải thưởng gồm 2 hệ thống giải dành cho 2 thể loại ảnh đơn và ảnh bộ gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba 10 giải khuyến khích.

Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 30-9-2023. Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website: www.anhnghethuatbiendaoquehuong2023.com.

Cập nhật HOÀNG HOÀNG/ Thứ năm, 27/07/2023 - 17:28/https://www.qdnd.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...