Thứ sáu, 26/04/2024, 11:39 [GMT+7]

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Tân Uyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thứ ba, 16/05/2023 - 17:29'
(BLC)- Ngày 16/5, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện, Hội Nông dân (HND) huyện Tân Uyên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Dự đại hội có các đồng chí: Bùi Huy Phương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trịnh Văn Tám – Phó Chủ tịch HND tỉnh và 200 hội viên nông dân tiêu biểu trong toàn huyện...

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, HND các cấp đã củng cố, kiện toàn kịp thời tổ chức hội, kết nạp mới 1.353 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 9.805 hội viên. Các cấp hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức phát động  nhiều phong trào đạt hiệu quả.

Tỷ lệ hộ sản xuất kinh doanh giỏi đạt 144% so với mục tiêu nghị quyết. Phong trào đã giúp đỡ 235 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, đóng góp tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo trên địa bàn các xã. Đến nay, toàn huyện có 17 tổ hợp tác với 364 thành viên và 1 hợp tác xã với 10 thành viên do HND quản lý, tăng 16 tổ hợp tác, 1 hợp tác xã so với đầu nhiệm kỳ. 

Đại biểu biểu quyết thông qua nội dung Đại hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua nội dung đại hội.

Hội viên nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; vận động được trên 495 lượt hộ dân hiến 204.000m2 đất, đóng góp hơn 10.000 ngày công để làm đường giao thông, đường nội đồng sản xuất nông nghiệp, xây dựng một số công trình công cộng khác.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, đại hội đề ra 10 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó phấn đấu mỗi năm kết nạp 200 hội viên; hàng năm 90% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; mỗi năm tăng 2% hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân huyện tăng trưởng bình quân 300 triệu đồng/năm; đào tạo nghề cho 1.000 lao động/năm; hướng dẫn xây dựng 4-5 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu nêu bật kết quả hoạt động của tổ chức HND trong củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên; vận động hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế gắn với xây dựng văn minh đô thị; việc phối hợp giữa HND với doanh nghiệp, hợp tác xã tuyên truyền vận động nông dân sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Bùi Huy Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Bùi Huy Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả mà HND các cấp của huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, các cấp HND tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên và nông dân quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Vận động hội viên, nông dân tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp toàn diện. 

Tổ chức tốt phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” và phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các kết luận, quyết định của các cấp nhằm nâng cao vai trò nòng cốt của HND trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Tân Uyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Tân Uyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành, 5 đồng chí vào Ban Thường vụ và bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HND huyện; đồng chí Đỗ Đình Cường tái cử chức Chủ tịch HND huyện Tân Uyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; bầu 33 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên. Đại hội biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu chủ yếu.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện, HND huyện Tân Uyên khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác HND.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...