Thứ tư, 24/04/2024, 20:50 [GMT+7]

Đảng bộ phường Tân Phong nâng cao năng lực lãnh đạo

Thứ sáu, 14/08/2020 - 12:15'
Đảng bộ phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) có 23 chi bộ, 676 đảng viên. Trên tinh thần đoàn kết, thống nhất cả về ý chí, hành động, nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ phường đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Đồng chí Trần Công Khang - Bí thư Đảng ủy phường Tân Phong cho biết: “Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, tình hình thực tế địa phương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Triển khai tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo giai đoạn và chuyên đề hàng năm. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế, chương trình làm việc toàn khóa một cách khoa học. Chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình”.
Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, Đảng bộ phường tổ chức học tập, quán triệt, triển khai sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo sáp nhập 13 chi bộ tổ dân phố thành 6 chi bộ tổ dân phố; giải thể 2 chi bộ cơ quan và Chi bộ quân sự phường. Phân công các đảng viên là cán bộ, công chức về sinh hoạt tại các chi bộ tổ dân phố, bản. Đảng bộ xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 18 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 35 tổ chức đảng và 43 lượt đảng viên. Việc kiểm tra, giám sát kịp thời xử lý các vi phạm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều năm liền Đảng bộ phường được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường Tân Phong, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ ở tổ dân phố số 2 phát triển mạnh. Trong ảnh: Người dân mua hàng tại Siêu thị Trung Hằng.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng bộ phường Tân Phong lãnh đạo HĐND-UBND triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, nhất là giải quyết những việc mới, việc khó. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hướng về cơ sở. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra.
Đảng bộ phường ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo phát triển kinh tế. Thực tế cho thấy, nhiệm kỳ 2015-2020 kinh tế của phường có bước phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm (vượt 15 triệu đồng so với mục tiêu nghị quyết đề ra). Nhân dân trong phường tận dụng lợi thế là trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh, có nhiều cơ quan đứng chân, giao thông thuận tiện, dân cư đông... để phát triển nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống, bán buôn, bán lẻ hàng hóa. Từ 996 hộ, cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ mang lại doanh thu cao cho phường (tăng bình quân 4,1%/năm).
Dẫn chúng tôi đi thăm tổ dân phố số 2, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc - Bí thư Chi bộ tổ chia sẻ: “Hầu hết các hộ dân trong tổ nằm dọc đường Trần Phú, chi bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ. Đến nay, trên địa bàn tổ có trên 50 hộ kinh doanh thương mại dịch vụ, trong đó, 11 hộ kinh doanh nhà trọ, 3 công ty còn lại buôn bán vừa và nhỏ. Các hộ kinh doanh chấp hành tốt quy định của địa phương, không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước”.
Được biết, nhiều người dân trên địa bàn phường lựa chọn phát triển kinh tế từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Bà con tích cực đưa giống cây mới cho năng suất cao, chất lượng tốt, giá trị kinh tế vào gieo trồng và làm các ngành nghề: cơ khí, sản xuất đồ mộc, vật liệu xây dựng, nhôm kính, chế biến chè. Giờ đây, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên một đơn vị diện tích của phường đạt trên 60 triệu đồng/ha/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 700 tỷ đồng/năm, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
Ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ phường Tân Phong, những năm qua Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố Lai Châu tặng Bằng khen, Giấy khen. Tháng 1/2020, Đảng bộ phường được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen có đóng góp tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2015-2020.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...