-
(BLC) - Ngày 18/5, Đảng bộ thị trấn Than Uyên (huyện Than Uyên) tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn đợt 19/5/2023. Đồng chí Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Than Uyên dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Than Uyên trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Trong đợt này, Đảng bộ thị trấn Than Uyên có đảng viên Vũ Đức Quân, Chi bộ khu 2; đảng viên Đào Thị Gái, Chi bộ khu 5B, đảng viên Nguyễn Thị Hín, Chi bộ khu 1 được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng; đảng viên Đỗ Hải Yến, Chi bộ khu 1 được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; đảng viên Đỗ Minh Kiêu, Chi bộ khu 10 được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; đảng viên Nguyễn Văn Tiến, Chi bộ khu 6 được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng.
Đây là niềm vinh dự, tự hào của các đảng viên và Đảng bộ thị trấn. Là sự ghi nhận của Đảng đối với những nỗ lực phấn đấu và cống hiến của các đồng chí trong những năm qua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương Than Uyên ngày càng giàu đẹp.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu đảng lần này. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục nêu gương trong các hoạt động ở địa phương, là tấm gương sáng cho gia đình và thế hệ trẻ học tập và noi theo. Bằng kinh nghiệm quý báu của mình tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Phát động “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm” xây dựng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS các xã biên giới Lai Châu
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2026
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Pu Sam Cáp
Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 7 tiếp xúc cử tri xã Mường Khoa
Kỳ 2: Thêm động lực mới
Đồng chí Nguyễn Phương Hạnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I/2026
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh