Thứ sáu, 19/04/2024, 08:07 [GMT+7]

Ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Thứ năm, 22/10/2020 - 15:57'
(BLC) - Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sáng nay (22/10), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đọc thư kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

<> 47 đồng chí trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu dự Đại hội ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Ảnh hưởng của cơn bão số 6, 7, 8, các tỉnh miền Trung, trong đó có 4 tỉnh bị thiệt hại nặng nề, nhất là Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Quảng Bình, Hà Tĩnh. Theo thông tin của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tính đến ngày 20/10/2020, mưa lũ khiến 133 người chết, mất tích; 124.569 nhà bị sập, hư hỏng; 924ha lúa, 5.314ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; nhiều khu vực sạt lở, khu dân cư bị cô lập…

Thực hiện Điện chỉ đạo ngày 16/10/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ Nhân dân miền Trung. Hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân và các địa phương trên cả nước đã và đang hướng về, dốc sức, đồng lòng hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đối với tỉnh Lai Châu, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trích 900 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ tỉnh và ra lời kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết  “Tương thân, tương ái”, “Nhường cơm sẻ áo” hưởng ứng đợt quyên góp ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi mưa, bão, sạt lở đất.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Đại hội, cuối giờ làm việc buổi sáng, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ, chia sẻ với đồng bào.

Nhóm P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...