Thứ sáu, 29/03/2024, 19:24 [GMT+7]

Bộ Công an trao thưởng 75 điển hình trong học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Thứ năm, 18/05/2023 - 15:32'
(BLC) - Sáng 18/5, Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/BCA ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự điểm cầu Công an tỉnh có Đại tá Nguyễn Viết Giang - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn, Công an tỉnh; trưởng Công an các huyện, thành phố.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an Lai Châu.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04-CT/BCA ngày 19/5/2018 của Bộ Công an, Đảng uỷ Công an trung ương đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập chuyên đề toàn khoá, chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thông qua các hội nghị, hội thảo, hội thi; biên tập, giới thiệu cuốn sách nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tập trung chuyển mạnh sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng trong đơn vị. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện”.

Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thực hiện phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, Bộ Công an đã thiết lập và duy trì các kênh thông tin phát ngôn chính thống trong Công an Nhân dân, xây dựng gần 100 trang/cổng thông tin điện tử, hơn 4.500 fanpage, tài khoản mạng xã hội để phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, quy tắc ứng xử, việc sử dụng rượu bia của cán bộ, chiến sĩ…

Tham luận tại hội nghị, đại biểu công an các đơn vị, địa phương tâp trung làm rõ, sâu sắc hơn về: đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần lan toả sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, xây dựng người chiến sĩ công an mẫu mực, vì Nhân dân phục vụ; vận dụng lời dạy của Bác trong công tác nghiên cứu khoa học.

Tại hội nghị, trao thưởng cho 75 điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an - Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/BCA của Bộ Công an, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát triển toàn diện, ngày càng gắn liền với thực tiễn và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị, các cấp uỷ, lãnh đạo các cấp tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện; chú trọng bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án thành phần, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...