Thứ bảy, 27/07/2024, 07:35 [GMT+7]

Chi bộ bản Tà Cù Nhè sinh hoạt chuyên đề quý II/2024

Thứ sáu, 19/04/2024 - 16:17'
(BLC) – Sáng 19/4, Chi bộ bản Tà Cù Nhè, xã Làng Mô (huyện Sìn Hồ) tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2024 với chủ đề: Giải pháp sạch ngõ, quét dọn vệ sinh đường nội bản, bản Tà Cù Nhè”.

Dự buổi sinh hoạt có các đồng chí: Bùi Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Sìn Hồ; Vũ Thị Thu Hương – Phó Tổng Biên tập Báo Lai Châu.

Những năm qua, việc vệ sinh thôn bản ở bản Tà Cù Nhè được quan tâm, cụ thể hoá trong quy ước và cuộc vận động “5 không, 3 sạch”. Nhưng thời gian gần đây, việc giữ gìn vệ sinh đường bản đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: nhiều đoạn đường nội bản chưa được thường xuyên quét dọn, rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi… ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã thảo luận, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Phân công nhiệm vụ đảng viên, tổ chức đoàn thể trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sống.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ bản Tà Cù Nhè (xã Làng Mô).

Để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường xanh, sạch, đẹp cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy hành động của dân bản trong vệ sinh đường làng ngõ xóm; vận động nhân dân phân loại rác, gom lại bán phế liệu để tái sử dụng. Trong bản có nơi đổ rác đảm bảo không ảnh hưởng đến đầu nguồn nước. Hằng năm, tổ chức trồng, bảo vệ và chăm sóc hoa, cây cảnh trong khuôn viên các gia đình và đường nội bản. Lấy tiêu chí vệ sinh môi trường làm căn cứ để bình xét gia đình văn hóa, biểu dương những nhân tố tích cực, phê bình hành vi ảnh hưởng đến môi trường. Quá trình triển khai, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đã đề xuất một số giải pháp để giữ gìn vệ sinh môi trường, làm sạch đường, ngõ bản như: thay đổi phương thức chăn nuôi, cấm thả rông gia súc, làm chuồng trại nuôi nhốt; đóng góp mua thùng đựng rác, xây lò đốt rác, duy trì tổ thu gom, xử lý rác thải.

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Sùng A Phứ - Bí thư Chi bộ bản Tà Cù Nhè đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đảng viên trong buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí cũng phân tích những thuận lợi, khó khăn để thống nhất giải pháp trọng tâm thực hiện hiệu quả vấn đề vệ sinh môi trường trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Thị Thu Hương – Phó Tổng Biên tập Báo Lai Châu tặng quà cho chi bộ tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, các đồng chí: Bùi Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Sìn Hồ; Vũ Thị Thu Hương – Phó Tổng Biên tập Báo Lai Châu nhấn mạnh: Tiêu chí môi trường là tiêu chí khó trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, việc đưa chuyên đề giải pháp sạch ngõ, quét dọn vệ sinh đường nội bản vào sinh hoạt là rất cần thiết, sát với thực tiễn cuộc sống. Các đồng chí đánh đã giá cao công tác chuẩn bị, chất lượng buổi sinh hoạt. Bên cạnh đó, yêu cầu chi bộ cần lồng ghép thêm nhiều thông tin thời sự trong, ngoài nước, trong tỉnh, huyện; thực hiện việc chấm điểm sinh hoạt; gắn bảo vệ môi trường với phát triển du lịch.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Biên tập Báo Lai Châu, đồng chí Vũ Thị Thu Hương – Phó Tổng Biên tập Báo Lai Châu tặng quà cho Chi bộ bản Tà Cù Nhè.

Thái Hà - Mạnh Hùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Thời gian qua, mặc dù tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sìn Hồ có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, việc đẩy lùi những phong tục tập quán lạc hậu nói chung,...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Một đời tận tụy với ngành Điện
(BLC) - Đó là chị Vương Thị Thanh Thủy - Phó Chánh Văn phòng Công ty Điện lực Lai Châu. Tâm huyết, trách nhiệm và tận tụy với mọi công việc, chị Thủy đã cùng với biết bao thế hệ cán bộ ngành Điện...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.