Thứ tư, 15/05/2024, 09:39 [GMT+7]

Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố: Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu, 22/05/2020 - 23:41'
(BLC) - Đại hội được tổ chức ngày 22/5. Đồng chí Vàng Thị Chính - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu; đại diện Ban Tổ chức Thành ủy dự Đại hội.

Đồng chí Vàng Thị Chính - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố khóa IV.

Đồng chí Vàng Thị Chính - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố khóa IV.

Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu được chia tách thành lập tháng 12/2019 từ Chi bộ Y tế thành phố. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chi bộ, các đảng viên đã không ngừng nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9/10 chỉ tiêu Đại hội lần thứ III đề ra. Trong đó, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân từng bước được nâng cao cả về số lượng, chất lượng dịch vụ, nhất là đối với người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân tộc thiểu số. Qua thống kê, tổng số lần khám chữa bệnh hàng năm đều đạt trên 98% kế hoạch và trung bình mỗi người dân được khám, điều trị 2,8 lần/năm (tăng 0,5 lần so với đầu nhiệm kỳ).

Công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS được tăng cường. Trên địa bàn không có dịch lớn xảy ra, 100% các cơ sở kinh doanh được kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm, không để xảy ra ca, vụ ngộ độc thực phẩm. Tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng giảm dần từ 0,64% đầu nhiệm kỳ xuống còn 0,5% ở cuối nhiệm kỳ. Chương trình mục tiêu Y tế quốc gia được triển khai phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Một số chương trình đạt tỷ lệ cao: tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 97,24%. Phụ nữ có thai được tiêm UV2+ đạt 98,5%, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em thể nhẹ cân giảm còn 11%. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã tổ chức 4 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát, kết nạp mới 14 đảng viên (hiện nay Chi bộ có 32 đảng viên). 100% đảng viên được giới thiệu và giữ mối liên hệ với Đảng ủy, Chi bộ nơi cư trú.

Nhiệm kỳ tới, Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố đề ra 5 nhiệm vụ cụ thể, 6 mục tiêu chủ yếu để thực hiện. Đó là, phấn đấu: 80% dân số được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử; 100% xã, phường có bác sỹ tăng cường 2 buổi/tuần; hàng năm kết nạp từ 6 đảng viên trở lên; 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Tham luận tại Đại hội đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, tập trung chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vàng Thị Chính - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, Chi bộ tiếp tục gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Làm tốt công tác quán triệt, triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Quan tâm quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan; xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện.

Tại Đại hội, đại biểu đã bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ khóa IV gồm 5 đồng chí, bỏ phiếu bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư. Đồng chí Phạm Đức Lợi tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ khóa IV. Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Phong Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...