-
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Nậm Manh (huyện Nậm Nhùn) giờ đây đã lan tỏa, cụ thể hóa thành các phong trào thi đua sôi nổi. Từ đó, góp phần chuyển biến sâu sắc hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác, học tập, lao động sản xuất.
Đảng bộ xã Nậm Manh có 107 đảng viên, 10 chi bộ trực thuộc, trong đó: 5 chi bộ bản, 5 chi bộ trường học, trạm y tế, công an. Từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy xã tổ chức 5 hội nghị, 50 buổi tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai các chuyên đề, nội dung học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể xã lồng ghép qua các buổi sinh hoạt thường kỳ. Hằng năm và từng giai đoạn, 100% đảng viên đăng ký nội dung học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Đồng chí Khổng Văn Thành - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ triển khai việc học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung nắm bắt, giải quyết vấn đề nổi cộm không để kéo dài, thành điểm nóng. Lan tỏa các mô hình, cách làm hay; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể vận động, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, hội viên thay đổi tư duy, tập trung xây dựng nông thôn mới.

Người dân bản Nậm Manh nêu cao ý thức tự giác giữ gìn môi trường sống.
Làm theo Bác từ những việc làm thiết thực, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hăng hái phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Điển hình là các bản: Nậm Manh, Huổi Héo, Nậm Nàn, bà con đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường sống. Trong phát triển kinh tế, xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi như hộ gia đình anh Vàng Văn Phiêng ở bản Nậm Manh với mô hình chăn nuôi trâu, bò; gia đình anh Lý Sin Thề ở bản Nậm Nàn với mô hình chăn nuôi lợn, bò và trồng cây ăn quả...
Ông Vàng Văn Phiêng ở bản Nậm Manh chia sẻ: Học Bác đức tính cần cù, sáng tạo, tiết kiệm, gia đình tôi luôn nêu cao tinh thần tự lực vươn lên. Trong chăn nuôi, chuyển đổi phương thức thả rông sang chuồng trại, tập trung theo hướng hàng hóa. Ngoài chăn nuôi, gia đình còn đưa giống cây trồng mới vào gieo trồng, góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định. Nhờ đó, tôi có điều kiện đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi của bản.
Học Bác bằng việc làm thiết thực, các tổ chức: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân… phát động sâu, rộng các phong trào, cuộc vận động: “Mái ấm tình thương”, “Tiết kiệm trong việc cưới, việc tang” ; “Xây dựng nông thôn mới”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”… thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên, hội viên, tạo bước phát triển mới trên từng lĩnh vực. Nổi bật là đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 24 triệu đồng/người/năm; bình quân lương thực năm 2023 ước đạt 425,9kg/người/năm; tổng đàn gia súc 3.991 con, tăng 471 con so với năm 2020, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 13,7%. Quốc phòng - an ninh giữ vững, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền. Đặc biệt, việc học và làm theo Bác đã trở thành thường xuyên, liên tục và tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân.
6 học sinh ưu tú Trường THPT Bình Lư được kết nạp vào Đảng
Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035
Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND
Lễ khánh thành, bàn giao điểm trường mầm non Là Ú Cò
Quan tâm nâng cấp, sửa chữa tuyến đường TL127, đoạn từ xã Nậm Hàng đi xã Mường Mô
Hội nghị Báo cáo viên tháng 5/2026
Hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh
Đoàn công tác tỉnh Lai Châu thăm, làm việc tại châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc