Thứ ba, 21/05/2024, 11:12 [GMT+7]

Dân vận khéo ở Chi bộ bản Tả Sin Chải II

Thứ tư, 12/02/2014 - 18:42'
(BLC) – Với phương châm “Đảng viên đi trước”, Chi bộ bản Tả Sin Chải II (phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, góp phần thay đổi nhận thức cũng như hành động của bà con trong bản.

Bản Tả Sin Chải II gồm 81 hộ dân, trong đó có 13 đảng viên. Kinh tế của bản chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trước đây, do sản xuất độc canh nên năng suất, sản lượng cây trồng chưa cao, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Nhằm đảm bảo an ninh lương thực, chi bộ bản phối hợp với các tổ chức đoàn thể bản tích cực vận động bà con dân bản chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của phường và thành phố tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ bản Tả Sin Chải II, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu.

Với số vốn trên 1 tỷ đồng vay từ các ngân hàng, 52 hộ dân của bản đã mạnh dạn đầu tư thâm canh cây trồng và xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ gia đình chuyển những diện tích ruộng, nương sản xuất kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá. Đến nay, bản đã có 6,2ha mặt nước nuôi cá hàng năm thu hoạch từ 20 - 25 tấn cá. Diện tích đất nông nghiệp được bà con thâm canh từ 1 vụ lúa lên 2 vụ, 2 vụ rau… Qua đó, xuất hiện nhiều gương điển hình làm kinh tế giỏi như: gia đình ông Nguyễn Văn Măng, Đinh Văn Hùng, Nguyễn Văn Bừng, Vàng Văn Sinh, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Vang... hàng năm có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Để hộ nghèo có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống, phát huy thế mạnh từ đồng đất, chi bộ đề xuất với cấp trên hỗ trợ nhân dân phân bón, giống cây trồng, tấm lợp thông qua các nguồn hỗ trợ của Nhà nước. Vận động nhân dân thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Nhà nước hỗ trợ, dân tự làm là chính”, hết năm 2013, bản đã bêtông hoá 598m đường liên bản và 720m đường nội bản.

Với sự nỗ lực của chi bộ, được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, bộ mặt nông thôn bản Tả Sin Chải II có nhiều khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người từ 13 triệu đồng (năm 2012) lên 15 triệu đồng (năm 2013). Đến năm 2013 có 71/81 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó 51 gia đình 6 năm liền đạt văn hóa.

Lò Văn Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...