Thứ năm, 25/04/2024, 20:53 [GMT+7]

Gặp mặt cán bộ công đoàn nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Công đoàn tỉnh Lai Châu

Thứ ba, 16/05/2023 - 17:29'
(BLC) - Sáng 16/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Gặp mặt cán bộ công đoàn nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Công đoàn tỉnh; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo công đoàn chuyên trách tỉnh qua các thời kỳ; các sở, ngành tỉnh, LĐLĐ tỉnh, các huyện, thành phố; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... tham dự.

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhân 60 năm thành lập Công đoàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Công đoàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 60 năm Công đoàn tỉnh Lai Châu (15/4/1963 - 15/4/2023) xây dựng và phát triển. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Công đoàn tỉnh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, hào hùng của giai cấp công nhân vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Toàn tỉnh có 26.885 CNVCLĐ; 100% cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ đã xây dựng bản cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Các cấp công đoàn trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa như tổ chức: “Tháng công nhân”, “Tết sum vầy”, “Mái ấm công đoàn”, chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”.

Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Ngoài ra, các cấp công đoàn trong tỉnh còn tích cực vận động sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có thêm nguồn lực xây mới, sửa chữa nhà ở cho gần 400 gia đình đoàn viên, CNVCLĐ; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho trên 200 nghìn lượt đoàn viên, con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng; các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những thành tích LĐLĐ tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, năm 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Lai Châu, nhiệm kỳ 2023-2028; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 02/NQ-TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, sát với tình hình thực tiễn tại địa phương…

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lai Châu.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Công đoàn tỉnh Lai Châu.

Dịp này, 109 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Công đoàn tỉnh Lai Châu; 29 tập thể, cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh phát động thi đua tới các tổ chức công đoàn trong tỉnh gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Xây dựng người cán bộ công chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”...

Thu Minh - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...