Thứ năm, 18/04/2024, 20:19 [GMT+7]

Giúp bản nghèo vượt khó

Thứ hai, 21/09/2020 - 16:41'
Thực hiện chủ trương giúp bản, tổ dân phố phát triển toàn diện giai đoạn 2015 - 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu giao cho Chi bộ Khối dân và Chi bộ Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục - Lao động xã hội thành phố giúp đỡ bản Phan Lìn (xã San Thàng, thành phố Lai Châu). Nhưng đến năm 2017, Chi bộ Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục - Lao động xã hội giải thể, chỉ còn Chi bộ Khối dân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Chi bộ Khối dân là chi bộ ghép của 7 cơ quan nên việc bố trí thời gian cho cán bộ, đảng viên xuống giúp bản còn gặp nhiều khó khăn. Vượt qua những thách thức, trở ngại, chi bộ thành lập Đoàn khảo sát tình hình thực tế tại bản Phan Lìn để xây dựng phương án, kế hoạch giúp bản phát triển. Hàng tháng cử cán bộ, đảng viên dự sinh hoạt chi bộ bản, góp ý, hỗ trợ Bí thư Chi bộ bản xây dựng chương trình, cách thức triển khai một buổi sinh hoạt theo đúng quy định. Đồng thời, phân công các tổ chức đoàn thể trong khối phối hợp, giúp đỡ bản tổ chức các ngày lễ, hội, ngày đại đoàn kết, tết Trung thu… Nhờ vậy, từ năm 2016 đến nay, Chi bộ bản Phan Lìn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bản đạt bản văn hóa; các tổ chức đoàn thể chính trị của bản đạt từ khá trở lên, không có năm nào xếp loại trung bình, yếu kém. Cuộc sống bà con ngày càng ổn định, năm 2019 thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm, còn 2 hộ nghèo.

Với hình thức “cầm tay, chỉ việc”, Chi bộ Khối dân phối hợp với các cơ quan, phòng, ban thành phố tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn bà con bản Phan Lìn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đưa các giống cây, con có năng suất cao vào trồng như: trồng thâm canh ngô 2 vụ/năm cho sản lượng đạt 54 tấn/năm; triển khai mô hình chăn nuôi thỏ sinh sản, gà thương phẩm... giúp bà con nâng cao thu nhập. Trong 5 năm qua, chi bộ đã giúp 2 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo thoát nghèo. Vận động cán bộ, đảng viên, công chức ủng hộ 5 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình khó khăn, neo đơn vào các dịp lễ, tết; xây dựng nhà đại đoàn kết cho 1 hộ phụ nữ nghèo trị giá 80 triệu đồng. Giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo thực hiện 10 mô hình chăn nuôi từ nguồn kinh phí 80 triệu đồng do Thành ủy cấp và vận động xã hội hóa. Cùng với đó, tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc hiếu, hỷ, vận động con em không bỏ học giữa chừng. Hướng dẫn thành lập 1 tổ thu gom rác thải tại bản nhằm giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Từ năm 2016 đến nay, bản không có người sinh con thứ ba trở lên, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm trên 80%, 100% con em trong bản đến trường đúng độ tuổi.

Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan trong Chi bộ Khối dân (thành phố Lai Châu) nhiều ngôi nhà tạm ở bản Suối Thầu (xã Sùng Phài) được sửa chữa, đầu tư xây mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Khối dân tiếp tục được Ban Thường vụ Thành ủy giao nhiệm vụ giúp đỡ bản Suối Thầu (xã Sùng Phài) - bản đặc biệt khó khăn của thành phố. Bản có 80 hộ, 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung, đất sản xuất ít, một số bà con còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Toàn bản có 35 hộ nghèo, 8 hộ ở nhà tạm, dột nát.

Trao đổi với chúng tôi về các giải pháp giúp bản Suối Thầu thoát khỏi bản khó khăn, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy - Bí thư Chi bộ Khối dân cho biết: Chúng tôi xác định việc giúp đỡ bản, tổ dân phố phát triển toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, chi bộ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và chi bộ bản khảo sát thực tế tại bản Suối Thầu, xây dựng kế hoạch, lộ trình cho cả giai đoạn và từng năm. Tập trung vào những tiêu chí khó đạt hoặc đạt thấp, lựa chọn nội dung, hình thức giúp đỡ bản phù hợp, thiết thực để giúp các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo.

Chi bộ cử đảng viên đến dự sinh hoạt cùng với các tổ chức chính trị xã hội của bản để hướng dẫn, duy trì, giúp bản nâng cao chất lượng các hoạt động nhằm thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia. Riêng Tổ đảng Hội LHPN thành phố Lai Châu (thuộc Chi bộ Khối dân) có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực như: vận động các chi bộ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ 25 triệu đồng giúp đỡ 2 hộ nghèo của bản Suối Thầu xóa nhà tạm; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bà con phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chỉnh trang nhà, dọn dẹp vệ sinh bản.

Trong quá trình thực hiện, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chi bộ khối dân thường xuyên bám sát cơ sở để hướng dẫn, giúp đỡ các bản, tổ dân phố trên tất cả các lĩnh vực: công tác Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. Qua đó, giúp bản và bà con ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, xây dựng bản an toàn, phát triển.

 Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...