Thứ bảy, 20/04/2024, 21:01 [GMT+7]

Hội đàm giữa Đoàn Đại biểu thành phố Lai Châu với Đoàn Đại biểu huyện Mường Xay

Thứ hai, 27/03/2023 - 16:43'
(BLC) - Sáng 27/3, tại trụ sở UBND thành phố Lai Châu đã diễn ra Hội đàm giữa Đoàn Đại biểu thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) với Đoàn Đại biểu huyện Mường Xay (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). Các đồng chí: Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lai Châu; Va Ly Chư No Dêng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng huyện Mường Xay chủ trì Hội đàm.

Tham dự hội đàm còn có lãnh đạo thành phố Lai Châu, huyện Mường Xay và các phòng, ban chuyên môn của hai bên.

Quang cảnh buổi Hội đàm.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Tại hội đàm, đồng chí Tống Thanh Bình - Bí thư Thành uỷ Lai Châu thay mặt lãnh đạo thành phố trân trọng gửi tới đoàn lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công; chúc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, thành phố Lai Châu và huyện Mường Xay nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Tống Thanh Bình

Đồng chí Tống Thanh Bình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Lai Châu thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Lai Châu.

Đồng thời báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả hợp tác giữa hai bên. Trước những thuận lợi và khó khăn nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong lãnh đạo của cấp uỷ, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phát huy lợi thế, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, cơ bản hoàn thành, đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư.

Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện Uỷ, Huyện trưởng huyện Mường Xay

Đồng chí Va Ly Chư No Dêng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng huyện Mường Xay bày tỏ sự vinh dự khi được dẫn Đoàn Đại biểu huyện Mường Xay sang thăm hữu nghị và công tác tại thành phố Lai Châu.

Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.454 tỷ đồng; thu hút hơn 125.000 lượt khách du lịch trên địa bàn. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 186 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị, nông thôn được quan tâm đầu tư, nâng cấp…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng, hiệu quả điều hành của chính quyền, vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng cao.

Đồng chí Va Ly Chư No Dêng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện Uỷ, Huyện trưởng huyện Mường Xay bày tỏ vinh dự khi được dẫn Đoàn Đại biểu huyện Mường Xay sang thăm hữu nghị và công tác tại thành phố Lai Châu; nhận được sự đón tiếp đầm ấm, nồng hậu từ đoàn thành phố Lai Châu.

Đồng chí cho biết, huyện Mường Xay có 97 bản, 9 cụm bản, 15.730 hộ gia đình với tổng số hơn 85.000 người. Có 55 bản thoát nghèo, chiếm 48,45%; kinh tế trong huyện tiếp tục phát triển; tổng sản lượng và dịch vụ trong huyện Mường Xay đạt hơn 1 tỷ kíp; thu nhập bình đầu người đạt hơn 20 triệu kíp…

Ký kết biên bản hợp tác.

Các đồng chí: Tống Thanh Bình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Lai Châu; Va Ly Chư No Dêng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện Uỷ, Huyện trưởng huyện Mường Xay ký kết biên bản hợp tác.

Trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa huyện Mường Xay và thành phố Lai Châu tiếp tục được duy trì, gìn giữ và phát triển. Hai bên thường xuyên trao đổi điện mừng nhân các sự kiện quan trọng của hai Đảng, hai Nhà nước. Năm 2022, thành phố Lai Châu hỗ trợ 3 trường học của huyện Mường Xay và các hộ gặp thiên tai của huyện với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Hai bên mong muốn thời gian tới sẽ cùng nhau nỗ lực mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác, thiết thực, hiệu quả giữa các ngành và các địa phương.

trao quà lưu niệm

Đồng chí Tống Thanh Bình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Lai Châu trao quà lưu niệm cho đồng chí Va Ly Chư No Dêng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện Uỷ, Huyện trưởng huyện Mường Xay.

Thảo luận tại hội đàm, hai bên cùng trao đổi về kinh nghiệm, bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xoá đói giảm nghèo cho Nhân dân; bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng…

Tại buổi hội đàm đã thông qua nội dung biên bản hợp tác giữa hai bên và tiến hành ký kết biên bản hợp tác.

Nhân dịp này, Đoàn Đại biểu thành phố Lai Châu và huyện Mường Xay trao quà lưu niệm, đặc sản của tỉnh.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...