Thứ ba, 16/04/2024, 14:42 [GMT+7]

Hội Người cao tuổi tỉnh: Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ sáu, 17/09/2021 - 13:58'
(BLC) - Trong 2 ngày (16 - 17/9), Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Đại hội có các đồng chí: Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tống Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Dục - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 137 đại biểu NCT.

11

Lãnh đạo tỉnh trò chuyện với hội viên NCT tại Đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định: sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội II Hội NCT tỉnh, Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam, mặc dù còn nhiều khó khăn song Ban Chấp hành (BCH) Hội NCT tỉnh đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ bản thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp. Nhiều hoạt động của hội NCT thực sự đã trở thành phong trào phát triển rộng rãi trong xã hội.

Đến nay, toàn tỉnh có 8/8 huyện, thành phố; 106 xã, phường, thị trấn; 956 thôn, bản, khu phố có tổ chức Hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 7.700 hội viên, bình quân mỗi năm kết nạp hơn 1.500 hội viên, đưa tổng số hội viên trong toàn tỉnh gần 33.200 hội viên. 5 năm qua, đã có trên 85 nghìn lượt NCT được khám sức khỏe định kỳ, được tư vấn sức khỏe miễn phí, hơn 70% NCT được lập sổ theo dõi sức khỏe; có 29.450 NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 97%.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các đồng chí BCH khóa III.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng BCH Hội NCT tỉnh khóa III.

Từ năm 2020 đến nay, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh về phòng chống đại dịch Covid-19, tổ chức Hội các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, vận động cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Thực hiện chương trình của Chính phủ về hỗ trợ NCT bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 đã hỗ trợ cho 6.700 NCT với kinh phí hơn 7 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội NCT tỉnh đề ra 5 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác lớn và 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu: trên 90% NCT tham gia tổ chức Hội, 50% Hội NCT cơ sở trở lên đạt danh hiệu vững mạnh; 100% Hội NCT xã, phường, thị trấn thành lập được các loại hình câu lạc bộ của NCT. Xây dựng 47 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc chăm sóc NCT…

Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội.

Tham luận tại Đại hội tập trung vào các nội dung: tuyên truyền, vận động NCT tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; một số kinh nghiệm trong thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ an ninh biên giới và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên; xây dựng và phát triển “Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò NCT”; một số kinh nghiệm trong việc xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên và xây dựng các loại hình câu lạc bộ; đổi mới nội dung phương thức hoạt động nâng cao hiệu quả của các cấp hội nhất là ở cơ sở; công tác chăm sóc, phụng dưỡng phát huy vai trò NCT; xây dựng, phát triển và giải pháp nhân rộng mô mình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Đồng chí Lê Xuân Phùng tặng giấy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Lê Xuân Phùng - Chủ tịch Hội NCT tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại phiên họp thứ nhất, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành (BCH); 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội NCT tỉnh; 3 đồng chí đi dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; đồng chí Lê Xuân Phùng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội NCT tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Tống Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội NCT tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới Hội NCT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên NCT gương mẫu thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, thực sự là mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi NCT vào sinh hoạt hội; các cấp hội trở thành chỗ dựa tin cậy bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT”; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhất là phong trào “Tuổi cao gương sáng”; quan tâm giúp đỡ NCT nghèo, khó khăn, NCT vùng sâu, vùng xa, biên giới về vật chất lẫn tinh thần; phát huy hơn nữa vai trò, kinh nghiệm, trí tuệ của NCT trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tuyên truyền, vận động Nhân dân và NCT ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện tốt các biện pháp chống dịch bệnh Covid-19...

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành tuyệt đối.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng” nhiệm kỳ 2016 - 2021; Hội NCT tỉnh tặng Giấy khen có các cá nhân cho thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...