Thứ năm, 25/04/2024, 04:51 [GMT+7]

Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Thứ tư, 17/05/2023 - 14:57'
(BLC) - Sáng 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (1/1/2004-1/1/2024).

Đoàn đại biểu dâng hoa tại tượng đài.

Các đại biểu dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở với 110 điểm cầu. Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, lực lượng vũ trang tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu được khen thưởng tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Dục - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thông qua báo cáo kết quả 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng lãnh, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề hằng năm nghiêm túc, chất lượng.

Toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022, chuyên đề năm 2023 với 8.198 Hội nghị/431.346 lượt người tham dự; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 98,7%. Các cơ quan, đơn vị duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên đề định kỳ; bổ sung nội dung Kết luận vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai nhiệm vụ đột phá, xây dựng mô hình tiêu biểu cơ bản sát với tình hình thực tiễn.

Đồng chí Lê Đức Dục

Đồng chí Lê Đức Dục - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thông qua báo cáo kết quả 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Tăng cường lãnh đạo đưa việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW đi vào thực chất với việc làm cụ thể, toàn tỉnh xây dựng 1.093 mô hình thực hiện xuyên suốt trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có nhiều mô hình tốt, cách làm hay được nhân rộng. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện được tăng cường; tích cực tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, lan toả điển hình tiêu biểu đến đông đảo quần chúng Nhân dân... Từ việc học theo Bác đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của Nhân dân, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Tham luận tại hội nghị tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW thành các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phù hợp với điều kiện thực tiễn, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện...

Đồng chí Tống Thanh Hải

Đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho cho 15 tập thể, 36 cá nhân, 8 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

ồng chí Tống Thanh Hải - uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức kỉ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh

Đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Tại hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2024), 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2024), 70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu (12/12/1953-12/12/2023) và 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (1/1/2004-1/1/2024).

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 2 năm qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới các cấp, các ngành nghiêm túc khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực như: tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến học và làm theo Bác; tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị.

ồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc duy trì nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Xây dựng môi trường dân chủ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo toàn diện trên các lĩnh vực; phát huy tối đa nguồn lực, sức mạnh, ý chí của mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cả hệ thống chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Trước đó, Đoàn đại biểu dự hội nghị do đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Bạch Dương - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...