Thứ sáu, 19/04/2024, 11:17 [GMT+7]

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự án Luật do Bộ Công an soạn thảo

Thứ sáu, 12/05/2023 - 20:39'
(BLC) - Chiều 12/5, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự án luật do Bộ Công an soạn thảo trình Quốc hội khoá XV. Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực HĐND các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên và thành phố Lai Châu; phòng, ban chuyên môn Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe tóm tắt nội dung của 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân; Luật Căn cước; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đây là những dự án luật có ý nghĩa chính trị và pháp lý rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc giúp lực lượng Công an Nhân dân chủ động trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh trật tự; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại biểu tham gia ý kiến.

Đại biểu tham gia ý kiến.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị và chủ động của Công an tỉnh trong việc tổ chức hội nghị; đồng thời, cung cấp, đánh giá thêm một số luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng 5 dự thảo luật; nhấn mạnh một số nội dung các đại biểu cần nghiên cứu thống nhất quan điểm, xác định hướng góp ý.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị và chủ động của Công an tỉnh trong việc tổ chức hội nghị.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào các vấn đề: sự cần thiết xây dựng, quan điểm, mục đích và thông tin những nội dung cơ bản, chính sách mới của các dự án luật. Đồng thời, mong muốn các dự án luật sớm được Quốc hội thông qua để khắc phục những bất cập, khó khăn trong thực tế ở cơ sở.

Đại tá Phạm Hải Đăng

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao ý kiến tham gia của đại biểu. Các ý kiến đã nêu rõ những vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh trên thực tế đòi hỏi cần sửa đổi, bổ sung, hướng tới hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Công an tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, các cơ quan, ban, ngành để tiếp tục bổ sung vào báo cáo và thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các đại biểu tiếp tục quan tâm nghiên cứu, đóng góp ý kiến và ủng hộ ngành Công an trong suốt quá trình xây dựng, thẩm định, thông qua và thi hành các dự án luật.

Bạch Dương - Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...