Thứ bảy, 20/04/2024, 12:49 [GMT+7]

Hội nghị thường niên lần thứ 3 giữa các Bí thư Tỉnh ủy: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Thứ hai, 27/03/2023 - 14:26'
(BLC) - Sáng ngày 27/3, tại tỉnh Hà Giang đã diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 3 giữa các Bí thư tỉnh ủy các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Dự Hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Ngô Lê Văn - Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Về phía tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có đồng chí Vương Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Nhân đại tỉnh Vân Nam.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Về phía các tỉnh có các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện các ngành của các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên.

.

Các đại biểu tỉnh Lai Châu dự hội nghị.

Về phía tỉnh Lai Châu, có đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND các huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè.

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang phấn khởi khẳng định, đây là lần đầu tiên hai bên tổ chức Hội nghị thường niên giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) bằng hình thức trực tiếp sau hai lần tổ chức theo hình thức trực tuyến; cũng là buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao các tỉnh Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sau hơn 3 năm gián đoạn bởi dịch Covid-19.  Đồng thời cho rằng đây là một khởi đầu mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng để hai bên khôi phục và thúc đẩy giao lưu, hợp tác trực tiếp trên tất cả các lĩnh vực ngày càng phát triển và đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Ninh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Nhân đại tỉnh Vân Nam đề nghị thời gian tới hai bên duy trì gặp gỡ thường niên và duy trì phiên họp nhóm công tác liên hợp; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đảng, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ; phát huy tốt vai trò phối hợp của các địa phương, đẩy mạnh ký kết nghĩa với các địa phương, các thôn, bản giáp biên giới của hai bên; thực hiện trao đổi hữu nghị dân gian; y tế, giáo dục… Tỉnh Vân Nam sẵn sàng hỗ trợ, trao đổi lĩnh vực vệ sinh y tế, chăm sóc y tế tại khu vực biên giới giữa hai bên…

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) Vương Ninh phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) Vương Ninh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh, thực hiện công tác phối hợp, sau Hội nghị năm 2022 đến nay, tỉnh Lai Châu đã phối hợp với tỉnh Vân Nam triển khai toàn diện những nội dung trao đổi, thống nhất tại Hội nghị lần thứ 8 nhóm công tác liên hợp giữa 5 tỉnh. Hai bên thường xuyên trao đổi công thư, công hàm, điện mừng, tổ chức các hội nghị trực tuyến, ký kết biên bản hợp tác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị thông qua trao đổi công thư, công hàm, điện đàm, tổ chức các cuộc thăm hỏi và tiếp xúc giữa lãnh đạo các cấp, các ngành hai bên; sớm ký kết biên bản hợp tác hữu nghị giữa Tỉnh ủy Lai Châu với Tỉnh ủy Vân Nam; chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực phối hợp, thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực trọng điểm (kinh tế thương mại, du lịch; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cấp cửa khẩu; công tác quản lý biên giới); ủng hộ các ngành, địa phương hai bên tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác đã được thiết lập.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy các địa phương của hai bên nhất trí cao về việc duy trì thường xuyên các hoạt động thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo các tỉnh nhằm tăng cường hiểu biết, kịp thời trao đổi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác. Các bên nhất trí, cần phát huy vai trò tích cực, chủ động trong các lĩnh vực hợp tác; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức Hội nghị lần thứ 4 giữa Bí thư 5 tỉnh tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vào năm 2024.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh ký biên bản Hội nghị thường niên lần thứ 3.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh ký biên bản Hội nghị thường niên lần thứ 3.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bí thư Tỉnh ủy 5 tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Bí thư Tỉnh ủy 5 tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Sau khi thảo luận, thống nhất, tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy 5 tỉnh đã ký kết biên bản Hội nghị thường niên lần thứ 3.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...