Thứ ba, 23/04/2024, 16:02 [GMT+7]

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ hai, 05/12/2022 - 17:01'
(BLC) - Sáng 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 11.632 điểm cầu các tỉnh, thành, ban, bộ, ngành Trung ương và cấp cơ sở trong cả nước.

Điểm cầu trung ương có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương...

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đang sinh sống trên địa bàn thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy… dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng quán triệt các nghị quyết: Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 9/11/2022 của BCH Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh Hội nghị điểm cầu tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị điểm cầu tỉnh.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm sớm đưa các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao tinh thần nghiên cứu, học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, vấn đề mới, cốt lõi liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội đất nước và đời sống của Nhân dân. Đồng thời, phân cấp, phân quyền làm rõ tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nghị quyết; nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Khuyến khích tập thể, cá nhân triển khai, thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy Đảng Trung ương và địa phương sớm xây dựng kế hoạch với những chương trình hành động nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho Nhân dân. 

Thu Minh - Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...