Thứ bảy, 27/04/2024, 01:08 [GMT+7]

Hội thảo trao đổi, thảo luận, góp ý về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Thứ sáu, 05/05/2023 - 17:42'
(BLC) - Sáng 5/5, Công an tỉnh tổ chức Hội thảo trao đổi, thảo luận, góp ý về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV. Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh; phòng, ban chuyên môn Công an tỉnh tham dự.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo nhằm mục đích phân tích, đánh giá vị trí, vai trò, tầm quan trọng, những tác động tích cực trong đời sống xã hội và đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự khi dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV trong năm 2023 được Quốc hội thông qua và được tổ chức thi hành trong thực tiễn.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu nghe tóm tắt nội dung của 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân; Luật Căn cước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Các ý kiến tại hội thảo tập trung làm rõ thêm một số cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn; sự cần thiết xây dựng, ban hành các dự án luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Ngoài ra, các đại biểu cũng nêu lên một số vướng mắc, khó khăn trong các dự án luật.

Đại tá Nguyễn Viết Giang

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh kết luận hội thảo.

Phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội thảo, Đại tá Nguyễn Viết Giang - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và phân tích, làm rõ một số nội dung mà các đại biểu có ý kiến tại hội thảo. Đồng chí khẳng định: việc đóng góp, xây dựng các dự án luật là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...