Thứ sáu, 26/04/2024, 05:07 [GMT+7]

Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Sìn Hồ khóa XX

Thứ tư, 22/07/2020 - 21:56'
(BLC) - Trong 2 ngày (21 - 22/7), HĐND huyện Sìn Hồ khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11. Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tống Thanh Bình - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện, đại biểu HĐND huyện…

Báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt trên 23 nghìn ha, đạt 94% kế hoạch; thu ngân sách địa phương trên 24.465 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch. Huyện Sìn Hồ đã chủ động thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các cơ quan chuyên môn cũng chỉ đạo hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh tả lợn Châu Phi và thực hiện tái đàn lợn. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, công tác trực, ứng phó, chỉ đạo phòng chống, khắc phục thiên tai cũng được huyện thực hiện đảm bảo kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục nâng lên. Tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong 6 tháng cuối năm, huyện tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng tránh, đẩy mạnh sản xuất, tích cực phòng chống thiên tai. Từ nay tới cuối năm, huyện sẽ tăng cường điều hành thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, tăng cường quản lý tài nguyên, cải cách thủ tục hành chính. Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được đảm bảo…

Quang cảnh

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; quyết định những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện theo luật định. Trong đó, HĐND huyện Sìn Hồ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Toà án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thông qua báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình tại kỳ họp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND, UBND huyện tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Lãnh đạo UBND huyện báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Đây cũng là nội dung quan trọng được các đại biểu thảo luận và cho ý kiến.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe kết quả Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV và Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIV.  

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Thọ Trung - Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ ghi nhận những kết quả mà huyện đã đạt được về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong thời gian qua. Đồng chí đã đề nghị, các đại biểu tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm bàn, đưa các giải pháp trọng tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong 6 tháng cuối năm. Yêu cầu các địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống…

Tại kỳ họp HĐND huyện cũng xem xét, thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp gồm: phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021. Kỳ họp lần này cũng thực hiện nhiệm vụ công tác nhân sự với các chức danh do HĐND huyện bầu: cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tiến hành miễn nhiệm, chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 1 đồng chí.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...