Thứ bảy, 20/04/2024, 20:16 [GMT+7]

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2021 – 2023

Thứ sáu, 17/09/2021 - 19:29'
(BLC)- Chiều nay (17/9), Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Tỉnh ủy tổ chức Lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Lai Châu khóa học 2021 – 2023 bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams.

Dự lễ khai giảng tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực I có Tiến sỹ Vũ Văn Hậu – Phó Giám đốc Học viện. Điểm cầu Lai Châu có các đồng chí: Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thị Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban trực thuộc Tỉnh ủy…

Tại buổi lễ khai giảng đã công bố các quyết định về mở lớp, thành lập Ban Tổ chức lớp học và cử ban cán sự lâm thời lớp học. Lớp cao cấp lý luận chính trị khóa học 2021 – 2023 có tổng số 58 học viên thuộc các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Đây là những đồng chí được tuyển chọn trên cơ sở đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và có uy tín, chiều hướng, khả năng phát triển.

Quang cảnh lễ khai giảng điểm cầu tỉnh ta.

Quang cảnh lễ khai giảng tại điểm cầu tỉnh ta.

Trong thời gian 2 năm, các học viên được trang bị có hệ thống lý luận các chuyên đề về: chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam; công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; quốc phòng – an ninh; khoa học lãnh đạo, quản lý; xã hội học và các vấn đề khác.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Văn Lương nhấn mạnh: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc rất quan trọng của Đảng; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong hệ thống chính trị. Trong những năm qua, Tỉnh ủy Lai Châu luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ người dân tộc. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn gắn với quy hoạch, tuyển chọn với đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lớp học được tổ chức theo hình thức trực tuyến, do đó, các học viên cần có ý thức tự giác chấp hành quy chế, kỷ cương, kỷ luật lớp học, các quy định về tổ chức dạy và học trực tuyến đạt hiệu quả. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, hiểu sâu sắc, lĩnh hội đầy đủ các chuyên đề học tập. Tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực trao đổi, thảo luận, vận dụng nhuần nhuyễn kiến thức lý luận được học với thực tiễn của tỉnh và với công việc đang đảm nhiệm. Đoàn kết, giúp đỡ nhau học tập, phấn đấu đạt kết quả toàn diện và cao nhất…

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...