Thứ bảy, 27/04/2024, 06:34 [GMT+7]

Khai mạc kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, 20/10/2020 - 15:10'
(BLC) - Sáng nay (20/10), Quốc hội tổ chức khai mạc kỳ họp thứ mười theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu khai mạc.

Điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh… dự.

Đây là kỳ họp gần cuối của nhiệm kỳ để nhìn nhận lại những vấn đề Quốc hội đã khẳng định với cử tri trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Thời gian diễn ra kỳ họp 19 ngày, trong đó, đợt 1 là 7 ngày (20 – 27/10) theo hình thức trực tuyến; đợt 2 là 12 ngày (2 - 17/11) theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Trước khi vào Lễ khai mạc, các đại biểu dành phút mặc niệm đối với các cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn đồng bào miền Trung bị mưa lũ vừa qua. Đồng thời, phát động ủng hộ Nhân dân miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Tại Kỳ họp này sẽ tập trung xem xét đánh giá kết quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách Nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH cơ cấu lại nền kinh tế tài chính quốc gia đầu tư công trung hạn (2016 – 2020) và phương hướng kế hoạch phát triển KT-XH tài chính quốc gia đầu tư công trung hạn (2021 – 2025); xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến vào 4 dự thảo dự án luật khác nhằm đảm bảo tốt hơn nữa quyền con người, quyền công dân, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; thông qua Luật Cư trú sửa đổi, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi nhằm góp phần giải quyết những vướng mắc bất cập từ thực tiễn, đảm bảo quyền hiến định về tự do cư trú, tạo điều kiện phát triển KT - XH bền vững, bảo vệ môi trường sống của Nhân dân; xem xét thông qua nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; tiến hành chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; các báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp và kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quyết định công tác nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác. 

Quang cảnh kỳ họp điểm cầu tỉnh ta.

Quang cảnh kỳ họp tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực trên toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của thế giới và Việt Nam song với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, kinh tế của đất nước luôn giữ vững, được các nước trên thế giới đánh giá cao. Trong những ngày qua, lũ lụt ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh miền Trung khiến nhiều đồng chí hi sinh trong quá trình cứu nạn, cứu hộ đồng bào. Quốc hội chia sẻ đau thương mất mát, gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có cán bộ, chiến sỹ hi sinh và người dân tử nạn. Đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực khắc phục giảm thiểu thiệt hại do thiên tai của cấp ủy, chính quyền, chiến sỹ, đồng bào cả nước; biểu dương ý chí, nghị lực của đồng bào vùng lũ, tinh thần "tương thân tương ái" của các nhà hảo tâm và  cộng đồng xã hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu: Mỗi đại biểu Quốc hội cần phát huy cao độ tinh thần, năng lực trí tuệ, tập trung nghiên cứu phân tích, đánh giá khách quan toàn diện tình hình năm 2020 và của cả nhiệm kỳ; dự báo xu hướng biến động của dịch bệnh, tình hình kinh tế chính trị, xã hội của thế giới, khu vực trong giai đoạn tới để xác định được phương hướng, giải pháp hữu hiệu thúc đẩy KT-XH bền vững hơn để nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; tăng cường hợp tác hữu nghị với các nước và các tổ chức quốc tế…

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...