Thứ sáu, 29/03/2024, 01:43 [GMT+7]

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII

Thứ năm, 23/09/2010 - 10:15'
(BLC) - Sáng 23/9 tại Trung tâm Hội nghị – Văn hoá tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã long trọng khai mạc. Đại hội Đại biểu tỉnh Lai Châu là 1 trong 10 Đảng bộ được Bộ Chính trị chọn làm điểm Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh uỷ.
Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

Đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Lò Văn Giàng – Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu khai mạc Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.
Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Lưu Hải – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Minh Quang – uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Trung ương: Tổ chức, Dân vận, Tuyên giáo, Uỷ Ban Kiểm tra, Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Chỉ đạo Tây Bắc; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng; Quân khu II; lãnh đạo hai tỉnh: Điện Biên, Lào Cai; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ và 300 đại biểu thay mặt cho gần 16.000 đảng viên trong toàn tỉnh dự Đại hội.
Đồng chí Lò Văn Giàng - Bí thư Tỉnh ủy khai mạc Đại Hội.
Đồng chí Nguyễn Khắc Chử – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trình bày Báo cáo Chính trị trước Đại hội. Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nền kinh tế Lai Châu có bước phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được xây dựng với tốc độ khá nhanh, đã cơ bản đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 13%/ năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 8 triệu đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2005. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông lâm nghiệp chiếm 34% (giảm 11,3%) công nghiệp – xây dựng 35% tăng 9,6%... Sản xuất nông – lâm nghiệp phát triển khá đã hình thành một số vùng sản xuất nông – lâm nghiệp tập trung có triển vọng về kinh tế – xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 17%/năm, năm 2010 đạt gần 180 tỷ đồng; thu ngân sách đạt kết quả cao, năm 2010 tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 250 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với năm 2005. Đến nay 97/98 xã, phường có đường ôtô đến trung tâm, 85% xã có điện, 75% số dân được sử dụng điện. Hoàn thành việc di chuyển dân ra khỏi vùng ngập lòng hồ Thuỷ điện Sơn La trước 1 năm so với kế hoạch. Văn hoá - giáo dục có chuyển biến rõ nét, dân trí được nâng lên, xoá đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Quốc phòng – an ninh bảo đảm, quan hệ đối ngoại được mở rộng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên…
Đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, trình bày báo cáo chính trị trước Đại hội.
Báo cáo chính trị trình tại đại hội cũng đánh giá những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua: Phát triển kinh tế, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, năng suất lao động thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh. Sản xuất công nghiệp nhỏ bé, nguồn thu ngân sách không ổn định. Chất lượng giáo dục còn hạn chế và phát triển không đều giữa các vùng. Đội ngũ y, bác sỹ có trình độ cao còn thiếu. Hoạt động văn hoá, thể dục thể thao thông tin, truyền thông chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Quan hệ kinh tế – thương mại giữa Lai Châu và Vân Nam (Trung Quốc) chưa tương xứng với tiềm năng 2 bên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Hộc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa tạo được sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của một số cán bộ đảng viên và nhân dân. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng, nhất là các xã còn thấp….
Mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 được Đại hội đã đề ra 16 mục tiêu chủ yếu để phấn đấu cơ bản đưa Lai Châu sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển. Phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp theo hướng tập trung, chuyên canh quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến và hình thành các vùng sản xuất tập trung, phấn đấu giá trị sản xuất tăng bình quân đạt 6 – 7%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 55 – 57%/năm, đẩy nhanh tiến độ thi công sớm đưa một số công trình thuỷ điện vào vận hành. Xây dựng khu công nghiệp Mường So, Tam Đường và cụm công nghiệp thị xã Lai Châu. Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Thực hiện tốt công tác tái định cư các công trình điện…
Đại hội sẽ kết thúc vào ngày 24/9/2010.

Một số hình ảnh tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII sáng  ngày 23-9-2010.

Đại tướng Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu về dự Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Minh Quang - Thứ Trưởng Bộ No&PTNT với các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.
Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện đoàn Chủ tịch nhận hoa chúc mừng của đại biểu đại diện thiếu nhi tỉnh.
Thiếu nhi tỉnh chúc mừng đại hội.
Các đại biểu xem ảnh triển lãm tại Đại hội.

 

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...