Thứ sáu, 19/04/2024, 19:28 [GMT+7]
Huyện ủy Than Uyên

Khen thưởng 15 chi, Đảng bộ, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc

Thứ hai, 21/09/2020 - 20:36'
(BLC) - Chiều nay (21/9), Huyện ủy Than Uyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt là Chỉ thị 35).

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành viên các tiểu ban giúp việc của Đại hội tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông qua báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện Chỉ thị 35 và các văn bản liên quan về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thường trực Huyện ủy đã xây dựng, ban hành 12 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; chủ động xây dựng kế hoạch Đại hội Đảng bộ; thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, quan tâm kiện toàn cấp ủy, bổ sung lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã, lãnh đạo các phòng, ban còn thiếu trước Đại hội; tổ chức Đại hội điểm cấp dưới để chỉ đạo, rút kinh nghiệm…

Lãnh đạo Huyện ủy Than Uyên tặng Giấy khen cho các chi, đảng bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Huyện ủy Than Uyên tặng Giấy khen cho các chi, Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 35.

Nhờ đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ XVIII diễn ra từ ngày 20 - 22/7 đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác tổ chức và điều hành Đại hội thực hiện theo Điều lệ Đảng, nguyên tắc, quy chế bầu cử trong Đảng. Tại Đại hội đã bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện với số phiếu bầu tập trung (thấp nhất 92,5%), đảm bảo cơ cấu dân tộc, giới tính, độ tuổi, lĩnh vực công tác; bầu 22 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Than Uyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, khách quan và công tâm. Thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn huyện; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Qua đó, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng; tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XVIII đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào nội dung: bổ sung ưu điểm của đại hội (chuẩn bị chu đáo văn kiện Đại hội; công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình, khách quan, dân chủ; xác định rõ chủ đề, phương châm hành động; các tiểu ban nhiệt tình, tham gia tích cực vào các phần việc; công tác điều hành Đại hội, có vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong các phiên thảo luận, tham luận); rút kinh nghiệm trong xây dựng dự thảo, lấy ý kiến tham gia vào các văn kiện Đại hội; cần lựa chọn các nội dung tuyên truyền dự thảo văn kiện cấp trên phù hợp với thực tiễn cơ sở…

Nhân dịp này, Huyện ủy Than Uyên tặng Giấy khen cho 15 chi, Đảng bộ, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 35.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Hữu An - Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm của các chi, Đảng bộ trực thuộc, thành viên các tiểu ban, tổ giúp việc của Đại hội trong công tác tham mưu. Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII thành công tốt đẹp là do sự chỉ đạo, giúp đỡ toàn diện, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; sự tín nhiệm, tin tưởng, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện. Với sự tin tưởng này, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XVIII sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Qua đó, xây dựng Than Uyên phát triển toàn diện.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...