Thứ sáu, 26/04/2024, 05:33 [GMT+7]

Lễ thượng cờ Tổ quốc tại Tiền Phong Marathon lần thứ 64 năm 2023

Thứ bảy, 25/03/2023 - 14:31'
(BLC) - Sáng 25/3, trong khuôn khổ Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64, năm 2023 (Tiền Phong Marathon 2023) đã diễn ra Lễ thượng cờ và tôn vinh lá cờ Tổ quốc tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu.

Dự lễ thượng cờ có đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đ oàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Báo Tiền Phong; thành viên Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Marathon năm 2023; các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam; các nhà tài trợ; vận động viên và đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu, các vận động viên, Nhân dân và du khách tham dự lễ tượng cờ Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu, vận động viên, Nhân dân và du khách tham dự lễ thượng cờ Tổ quốc.

Lai Châu - mảnh đất biên cương phía Tây Bắc của Tổ quốc đã và đang từng ngày đổi mới và phát triển. Nơi đây có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ; văn hoá đặc sắc của đồng bào 20 dân tộc cùng sinh sống; những đặc sản địa phương độc đáo; con người thân thiện và mến khách. Tất cả tạo nên một Lai Châu - điểm đến đẹp, hấp dẫn và an toàn.

Nghi thức thượng cờ Tổ quốc - Quốc kỳ Việt Nam được thực hiện bởi lực lượng vũ trang của tỉnh Lai Châu.

Nghi thức thượng cờ Tổ quốc - Quốc kỳ Việt Nam được thực hiện bởi lực lượng vũ trang của tỉnh Lai Châu.

Giải Tiền Phong Marathon lần thứ 64 sẽ theo chân các vận động viên hoà mình vào hành trình khám phá Tây Bắc tại Lai Châu; khám phá vẻ đẹp hoang sơ mà rực rỡ; khám phá văn hoá đa sắc màu mà gần gũi; khám phá lịch sử bảo vệ chủ quyền dân tộc đầy hào hùng và nhân văn; khám phá con người kiên cường mà ấm áp.

Ngay sau hiệu lệnh chào cờ, tiếng hát Quốc ca Việt Nam vang lên rộn rã, hào hùng, lá cờ Tổ quốc được chiến sỹ đội Hồng kỳ dần thả ra.

Ngay sau hiệu lệnh chào cờ, tiếng hát Quốc ca Việt Nam vang lên rộn rã, hào hùng, lá cờ Tổ quốc được chiến sỹ đội Hồng kỳ dần thả ra.

Lễ thượng cờ Tổ quốc tại mảnh đất Lai Châu còn mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nơi biên giới của Tổ quốc.

Các đại biểu hát Quốc ca, thực hiện nghi thức chào cờ.

Các đại biểu hát Quốc ca, thực hiện nghi thức chào cờ.

Trong nền nhạc Quốc ca, lá cờ Tổ quốc từ từ được kéo lên cột cờ trung tâm quảng trường. Sau đó, các lực lượng tổ chức hoạt động tôn vinh, trải lá cờ Tổ quốc rộng 540m2 trên Quảng trường Cột cờ - như một minh chứng cho sự đồng lòng, đoàn kết, sự tin tưởng, hướng tới tương lai của người con đất Việt. Quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng - là biểu tượng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết đời đời bền vững của đại gia đình dân tộc Việt Nam.

Lá cờ Tổ quốc đặc biệt được Ban Tổ chức kéo ra ngay dưới chân Cột cờ.

Lá cờ Tổ quốc đặc biệt được Ban Tổ chức kéo ra ngay dưới chân Cột cờ.  

Một số hình ảnh tại lễ thượng cờ Tổ quốc:

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc 540m2 được trải rộng trên Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu.

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc 540m2 được trải rộng trên Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu.

Các đại biểu hoà mình cầm lá cờ Tổ quốc dài 540m2 đại diện cho 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam.

Các đại biểu hoà mình cầm lá cờ Tổ quốc dài 540m2 đại diện cho 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam.

Nhân dân và du khách hào hứng cùng tôn vinh lá cờ Tổ quốc.

Nhân dân và du khách hào hứng cùng tôn vinh lá cờ Tổ quốc.

Trước đó, Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu; tham gia lễ phát động trồng cây xanh do Ngân hàng Agribank tài trợ cho tỉnh 1 tỷ đồng để mua cây.

Các đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong dâng hoa tại khu tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu; Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong dâng hoa tại  Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

Các đại biểu trồng cây xanh tại Lâm viên cây xanh thành phóo Lai Châu.

Các đại biểu trồng cây xanh tại Lâm viên cây xanh thành phố Lai Châu.

Đông - Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...