Thứ bảy, 20/04/2024, 02:11 [GMT+7]

Lai Châu: Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Thứ sáu, 29/10/2021 - 16:53'
Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh Lai Châu năm 2021 đã góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi trao giải Nhất cho thí sinh đạt giải. (Ảnh: Kim Anh)

Đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi trao giải Nhất cho thí sinh đạt giải. (Ảnh: Kim Anh)

Trong 2 ngày 13 - 14/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. Tham gia Hội thi có 12 đoàn với 24 thí sinh đến từ các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Mỗi thí sinh phải trải qua 3 phần thi: thuyết trình, câu hỏi nghiệp vụ và câu hỏi mở rộng. Trong đó, thời gian thuyết trình là 20-25 phút, thời gian trả lời câu hỏi nghiệp vụ là 3 phút, thời gian trả lời câu hỏi mở rộng là 3 phút. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội thi là dịp để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy đổi mới phương thức tuyên truyền miệng, đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tuyển chọn, công nhận, suy tôn các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu.

Điểm mới của Hội thi năm nay là có phần thi câu hỏi mở rộng để thí sinh tìm hiểu vấn đề một cách kỹ lưỡng, nắm chắc tình hình của đơn vị, địa phương mình để làm tốt trong quá trình tuyên truyền.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh lựa chọn nội dung để chuẩn bị đề cương cơ bản đảm bảo theo đúng quy chế Hội thi. Các thí sinh đều chuẩn bị đề cương bằng Powerpoint để trình chiếu tăng thêm sức thuyết phục, sự lôi cuốn, sáng tạo. Đại đa số thí sinh soạn đề cương đúng mẫu, xác định rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng và phương pháp phù hợp; lựa chọn nội dung cơ bản phù hợp với nhiệm vụ được đảm nhận; nội dung đề cương cơ bản đúng, đủ yêu cầu về kiến thức, bám sát Nghị quyết.

Sau 2 ngày thi khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 4 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ (gồm giải thuyết trình xuất sắc nhất, bài giảng bằng powerpoint tốt nhất, đề cương thi tốt nhất, phần thi trả lời câu hỏi hay nhất) cho các thí sinh tham gia Hội thi.

Phát biểu bế mạc Hội thi, đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi nhấn mạnh, Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 đã góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp tập trung tham mưu cho cấp ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền miệng, báo cáo viên theo Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; định hướng cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên không ngừng rèn luyện, phấn đấu hơn nữa để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ tuyên truyền; gắn truyền đạt với đối thoại, trao đổi, truyền tải trực tiếp những thông tin cần thiết phục vụ công tác tư tưởng đối với tất cả các đối tượng ở mọi hoàn cảnh, điều kiện một cách linh hoạt./.

Cập nhật: Thứ sáu, 15/10/2021 10:54 (GMT+7)/PV (t.h)/https://dangcongsan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...