Thứ năm, 28/03/2024, 22:24 [GMT+7]

Liên hoan văn nghệ chào xuân qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2023

Thứ sáu, 20/01/2023 - 14:36'
(BLC) - Tối 19/1, tại Quảng trường thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã diễn ra chương trình liên hoan văn nghệ chào xuân qua biên giới và liên hoan Nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2023.

Dự chương trình về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Về phía tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu tham dự chương trình liên hoan văn nghệ chào xuân qua biên giới và liên hoan Nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2023.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu tham dự chương trình liên hoan văn nghệ chào xuân qua biên giới và liên hoan Nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2023.

Về phía châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc có các đồng chí: Triệu Thụy Quân - Bí thư Châu ủy Châu Hồng Hà; Tự Chấn Hoa - Trưởng Ban Tuyên giáo Châu ủy Hồng Hà; các đồng chí lãnh đạo chính quyền Nhân dân Châu Hồng Hà, Huyện ủy Hà Khẩu cùng đại diện một số cục, ban của châu Hồng Hà. Tới dự còn có đồng chí Hoàng Minh Sơn - Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc.

Phát biểu tại đêm liên hoan văn nghệ, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Chương trình liên hoan văn nghệ chào xuân qua biên giới là hoạt động được tổ chức thường niên vào dịp đón năm mới của Nhân dân biên giới Lào Cai (Việt Nam) và châu Hồng Hà (Vân Nam – Trung Quốc). Hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, các hoạt động liên hoan, giao lưu Nhân dân biên giới đều tạm dừng lại. Mùa xuân này – Xuân 2023, chúng ta lại vui mừng được tiếp nối các hoạt động giao lưu, đón chào xuân mới.

Tiết mục hát múa "Việt Nam - Trung Hoa" được giao lưu tại chương trình.

Tiết mục hát múa "Việt Nam - Trung Hoa" tại chương trình.

Đây là hoạt động mở đầu trở lại sau những tháng ngày gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19. Hoạt động này một lần nữa khẳng định, qua thời gian, chúng ta mãi là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Tại đêm liên hoan văn nghệ, đồng chí Tự Chấn Hoa - Trưởng Ban Tuyên giáo châu Hồng Hà khẳng định: Trung Quốc – Việt Nam núi liền núi, sông liền sông, tình hữu nghị Nhân dân 2 nước đời đời bền vững. Hiện nay, mối quan hệ đó tiếp tục được duy trì và phát triển thông qua hoạt động giao lưu hữu nghị giữa châu Hồng Hà và tỉnh Lào Cai, Lai Châu. Qua đó tăng cường hiểu biết, không ngừng vun đắp tình hữu nghị. Thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch qua biên giới, giáo dục, y tế…

Trong năm mới, châu Hồng Hà sẵn sàng chung tay tiến lên, kế tiếp tình hữu nghị truyền thống, không ngừng hợp tác giao lưu trong các lĩnh vực, tạo ra nhiều điểm tăng trưởng, hợp tác mới; cùng nhau thúc đẩy quan hệ hữu nghị 2 bên phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định, thực hiện cùng phát triển phồn thịnh.

Tiết mục văn nghệ giao lưu của nước bạn Trung Quốc.

Tiết mục văn nghệ giao lưu của nước bạn Trung Quốc.

Đêm liên hoan văn nghệ diễn ra với 10 tiết mục hát múa hấp dẫn do các diễn viên của tỉnh Lào Cai, tỉnh Lai Châu và châu Hồng Hà biểu diễn. Các tiết mục có nội dung ca ngợi mối quan hệ gắn bó hai nước Việt Nam – Trung Hoa; vẻ đẹp quê hương, đất nước, những phong tục, tập quán, giá trị truyền thống của các đồng bào dân tộc 2 nước.

Trước đó, buổi sáng 19/1, đoàn đại biểu Đảng, chính quyền Châu Hồng Hà đã đi khảo sát tại thị xã Sa Pa. Đồng thời, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lào Cai đã diễn ra chương trình giao lưu báo chí, trao đổi phóng viên giữa các cơ quan truyền thông, báo chí tỉnh Lào Cai, Lai Châu với các cơ quan truyền thông, báo chí châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Quang cảnh chương trình giao lưu báo chí, trao đổi phóng viên giữa các cơ quan truyền thông, báo chí tỉnh Lào Cai, Lai Châu với các cơ quan truyền thông, báo chí châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Quang cảnh chương trình giao lưu báo chí, trao đổi  giữa các cơ quan truyền thông, báo chí tỉnh Lào Cai, Lai Châu với các cơ quan truyền thông, báo chí châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Trong chương trình giao lưu, các cơ quan báo chí của 2 bên đã cung cấp cho nhau những thông tin, tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đổi mới thu hút độc giả.

Nhất là trước cuộc cách mạng công nghệp 4.0, hiện nay việc đổi mới mạnh mẽ là yêu cầu quan trọng đặt ra cho các cơ quan thông tấn, báo chí của các địa phương. Do đó, các cơ quan mong muốn tiếp tục hợp tác, giao lưu, trao đổi để cùng phát triển.

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...