Thứ sáu, 26/04/2024, 12:22 [GMT+7]

Linh hoạt, sáng tạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ năm, 11/11/2021 - 15:44'
(BLC) - Ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp hoàn thành, Ðảng bộ huyện Tam Đường đã nhanh chóng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, các cấp, ngành, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, quyết tâm xây dựng Tam Đường ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 10 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình trọng điểm và các giải pháp cụ thể trong 5 năm tới. Trong đó, huyện phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 39.500 tấn; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 50 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 3% trở lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90% trở lên…

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết bằng hình thức trực tuyến, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt; Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn nghị quyết đại hội dưới dạng tài liệu hỏi-đáp để cán bộ, đảng viên, Nhân dân nắm được những nội dung cơ bản, điểm mới trong nghị quyết. Nhờ vậy, đã tạo được sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng thuận của Nhân dân.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Tẩn Thị Quế - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Đường cho biết: Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX thành các nghị quyết, đề án, kế hoạch chuyên đề; phân công rõ nhiệm vụ cho từng địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện với lộ trình thời gian hoàn thành cụ thể; phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu các cấp, ngành. Các nội dung công việc đều đặt mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng theo từng năm và từng giai đoạn. Từ đó, các chi bộ, đảng bộ sẽ có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân.

Một buổi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Chi bộ bản Lao Tỷ Phùng (xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường).

Một buổi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Chi bộ bản Lao Tỷ Phùng (xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường).

Trên cơ sở xác định 2 chương trình trọng điểm là phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Huyện tập trung kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã vào liên kết với người dân để mở rộng diện tích cây mắc ca với mục tiêu trồng mới 800ha, trong đó trồng xen với diện tích chè từ 500-600ha; trồng 1,5ha cây sâm Lai Châu, cây bảy lá một hoa và 50ha các cây dược liệu khác. Chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa, ngô kém hiệu quả sang phát triển các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa như: chanh leo khoảng 100ha; dong riềng 120-150ha. Mở rộng diện tích cây ăn quả ôn đới khoảng 120ha, tập trung chủ yếu ở các xã: Giang Ma, Hồ Thầu, Nùng Nàng.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện lồng ghép các nguồn lực, huy động sự vào cuộc của Nhân dân tập trung xây dựng nông thôn mới ở các xã: Tả Lèng, Giang Ma, Nà Tăm và Sơn Bình. Phấn đấu xây dựng 5 bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gắn với phát triển du lịch gồm: Lao Chải 1, Lao Tỷ Phùng, Sì Thâu Chải, Bản Thẳm, Chu Va 6. Đến năm 2025, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Đảng bộ xã Thèn Sin phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn xã hình thành 1,5ha trồng hoa hồng trên chân ruộng một vụ, 5ha cây chuối thương phẩm. Toàn xã có gần 60ha cây mắc ca và hơn 20ha trồng cây ăn quả các loại cho hiệu quả kinh tế như: xoài, mít Thái Lan, bơ, bưởi, chanh leo… Việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất đã góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người của xã từ 18 triệu đồng năm 2015 lên 38,4 triệu đồng năm 2020; toàn xã chỉ còn 81 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 12%.

Điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Cận ở bản Đông Phong (xã Thèn Sin) đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng mắc ca và các loại cây ăn quả như: xoài, mít, mận, bơ, nhãn trên diện tích 1,6ha. Sau 3 năm, các loại cây đã cho thu hoạch, nhất là mắc ca, với tổng thu nhập mỗi năm của gia đình đạt trên 100 triệu đồng. Chia sẻ với chúng tôi ông Cận tâm sự: “Trước đây bà con chỉ biết trồng lúa, ngô. Sau khi được cán bộ tuyên truyền, vận động gia đình mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây mắc ca. Nhờ tích cực trồng, chăm sóc đến nay hơn 150 cây mắc ca của gia đình đã cho thu hoạch, lợi nhuận cao hơn trồng lúa, ngô góp phần nâng cao đời sống, thu nhập”.

Với nhiều giải pháp cụ thể, linh hoạt ở ngay đầu nhiệm kỳ, cùng sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Tin rằng huyện Tam Đường sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra, sớm xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...