Thứ bảy, 20/04/2024, 01:38 [GMT+7]
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phát động thi đua cao điểm: “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”

Thứ hai, 02/03/2020 - 22:35'
(BLC) - Sáng nay (2/3), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ chào cờ gắn với quán triệt nội dung Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 2 và phát động đợt thi đua cao điểm: “Đoàn kết, lập công, quyết thắng” cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan.

Tại buổi Lễ đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3; quán triệt nội dung Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 2. Năm 2020, các đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu về công tác huấn luyện, tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”; huấn luyện theo đúng phương châm chỉ đạo, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục - đào tạo với huấn luyện chiến đấu; tập trung thực hiện tốt khâu đột phá trong huấn luyện, bám sát các chỉ tiêu được phát động trong phong trào thi đua, phấn đấu 100% quân số tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, có 75% trở lên đạt khá giỏi.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham gia duyệt đội ngũ tại buổi lễ

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham gia duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Ngọc Lương - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị LLVT tỉnh phải thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo bước chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền tạo ý thức và cách phòng chống cho bộ đội nhằm bảo đảm sức khỏe, giúp cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ mới an tâm, phấn khởi học tập, rèn luyện tốt ngay từ những ngày đầu. Đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm: “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X và Đại hội Đảng bộ các cấp. Thời gian thi đua từ ngày 1/3 -  19/5, thực hiện 4 nhất với các nội dung mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao; Thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; Chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; Tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất. Qua đó nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân; ý chí quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị có động cơ, quyết tâm thi đua, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Ngay sau khi phát động đợt thi đua cao điểm, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu; quán triệt các nôi dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ để đăng ký giao ước đợt thi đua cao điểm: “Đoàn kết, lập công, quyết thắng” đạt hiệu quả thiết thực

Thế Thành - Bộ CHQS tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...