Thứ hai, 29/04/2024, 08:57 [GMT+7]

Phát huy vai trò, trách nhiệm, đội ngũ đảng viên

Thứ sáu, 12/01/2024 - 09:50'
Phát huy vai trò, trách nhiệm, đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ thành phố Lai Châu luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua yêu nước; nỗ lực phấn đấu trở thành những “đảng viên tốt” theo lời dạy của Bác Hồ. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển.

Đảng bộ thành phố có 48 chi bộ, đảng bộ cơ sở (trong đó có 9 đảng bộ, 39 chi bộ), 129 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 3.200 đảng viên. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, Đảng bộ thành phố luôn quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đặng Quang Chung - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cho biết: Đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhân tố quyết định sự thành bại trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố nói chung và công tác xây dựng đảng nói riêng. Họ là “cầu nối” giữa Đảng với nhân dân; trực tiếp làm công tác tuyên truyền, vận động, đưa các chủ trương, nghị quyết của đảng đến nhân dân và vào thực tiễn cuộc sống. Chính vì vậy, Đảng bộ thành phố chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đảng viên. Đặc biệt là khuyến khích, tạo điều kiện để từng đảng viên phát huy năng lực, sở trường, tiên phong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, làm gương cho quần chúng nhân dân học tập và noi theo.
Chúng tôi đến thăm gia đình ông Sùng A Hồ - Bí thư Chi bộ bản Sùng Chô (xã Sùng Phài). Ông là một trong những đảng viên tiên phong, mẫu mực của địa phương. Dù đã ở tuổi 70, nhưng ông vẫn tích cực phát triển kinh tế với mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm.

Đảng viên Lương Thị Chiêm (giáo viên Trường Mầm non Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ thông qua đọc sách.

Ông Hồ chia sẻ: Tôi có gần 45 năm tuổi đảng nên luôn tự nhắc nhở bản thân phải gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, phong trào của chi bộ, địa phương. Ngoài tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân, tôi chủ động tham gia phát triển kinh tế, vừa nâng cao thu nhập cho gia đình, vừa để bà con “tai nghe, mắt thấy”, tin tưởng cùng thực hiện. Hiện tại, gia đình tôi đang chăm sóc 8.000m2 chè; nấu rượu ngô truyền thống của dân tộc Mông; nuôi 6 con ngựa; mỗi năm cấy 1ha lúa, trồng hơn 1ha ngô 2 vụ.
Qua lời kể của ông Hồ, chúng tôi được biết thêm, Chi bộ bản có 14 đảng viên. Hầu hết các đảng viên đều là những tấm gương sáng ở các lĩnh vực, tiêu biểu như: đảng viên Phàng Thị Dơ gương mẫu thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” kết hợp trồng cam; đảng viên Má Páo Sinh làm giàu từ cây chè; đảng viên Lý A Sênh tích cực tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng đến nhân dân… Từ sự tiên phong ấy, dân bản chủ động vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, bản văn hoá. Đến nay, bản chỉ còn 2 hộ nghèo (trong tổng số 98 hộ dân); thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/năm; cuối năm 2023, bản đạt các tiêu chí “Bản tự quản phát triển toàn diện”.
Những năm qua, khẩu hiệu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” đã trở thành “kim chỉ nam” cho mọi hành động của đảng viên trên địa bàn thành phố. Theo đó, gắn với từng vị trí công việc, nhiệm vụ, các đảng viên tích cực thi đua yêu nước, tham gia cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…
Mặt khác, ở từng lĩnh vực của đời sống xã hội, đảng viên gương mẫu tham gia các mô hình “Dân vận khéo” như: “Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, phố đẹp”; “Xây dựng khu phố tự quản, phát triển toàn diện”. Chị Lương Thị Chiêm - giáo viên Trường Mầm non Đoàn Kết phấn khởi nói: Phát huy vai trò của người đảng viên, tôi luôn giữ phẩm chất đạo đức của một nhà giáo; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy để học sinh tiếp thu bài học tốt hơn; khơi dậy tính sáng tạo, khả năng tư duy của các con. Cùng tập thể giáo viên xây dựng “trường học hạnh phúc”.
Nhờ sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên đã góp phần xây dựng diện mạo thành phố tươi đẹp như hôm nay. Từ đường phố đến các ngõ, bản xanh, sạch, đẹp; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trở nên sôi động; phong trào văn hóa văn nghệ được đẩy mạnh hơn; sản xuất nông nghiệp có nhiều bước chuyển mới với những mô hình kinh tế hiệu quả; chất lượng giáo dục từng bước nâng lên... Tính đến hết năm 2023, thu nhập bình quân của thành phố Lai Châu đạt 59 triệu đồng/người; xây dựng được 214 mô hình học tập và làm theo Bác ở tất cả các lĩnh vực.

Đ.D

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...