Thứ bảy, 27/04/2024, 06:38 [GMT+7]

Phát triển đảng viên ở Bum Nưa

Thứ tư, 30/06/2021 - 15:06'
Công tác phát triển đảng viên mới luôn được Đảng bộ xã Bum Nưa (huyện Mường Tè) đặc biệt quan tâm. Mỗi năm Đảng bộ xã kết nạp mới từ 8 - 10 đảng viên.

Đồng chí Mào Văn Phụi - Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để phát triển đảng viên, nhất là đảng viên nông thôn, Đảng ủy xã cử cán bộ, đảng viên xuống cơ sở nắm bắt thực tế; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là đoàn viên thanh niên ở các bản. Đảng ủy cũng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên tại các chi bộ trực thuộc.

Đảng viên trẻ của Đảng bộ xã Bum Nưa luôn nhiệt huyết trong mọi công việc.

Những ngày cuối tháng 6 đến xã Bum Nưa, chúng tôi thấy nhiều đoàn viên, thanh niên đang quét dọn vệ sinh môi trường, người thì nhổ cỏ, chăm sóc bồn hoa, người thì quét dọn, khơi thông cống rãnh. Tìm hiểu chúng tôi được biết, đó là những đảng viên trẻ tuổi giàu lòng nhiệt huyết, tận tình với công việc. Không chỉ vệ sinh môi trường mà đoàn viên, thanh niên còn tích cực giúp dân, tham gia nhiều hoạt động, phong trào. Chị Lò Thị Anh - Bí thư Đoàn xã cho biết: Đoàn xã thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào để thu hút đoàn viên thanh niên tham gia, tạo cơ hội để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi, khẳng định mình trong từng công việc. Từ đó, phát hiện, bồi dưỡng những thanh niên tốt, có phẩm chất đạo đức và ý chí phấn đấu để giới thiệu cho Đảng. Hiện nay, Đoàn xã có 35 đoàn viên là đảng viên. Mỗi năm, phấn đấu giới thiệu từ 3 - 4 đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét, kết nạp vào Đảng.

Đảng ủy xã cử cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt cùng các chi bộ nông thôn; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; điều chỉnh, uốn nắn những hạn chế, biểu dương cái tốt; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân tích cực để kết nạp vào đảng. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, các đảng viên không ngại khó khăn xuống bản ăn ở, làm việc với dân để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân thực hiện nếp sống mới, đổi mới phương thức lao động sản xuất, không vi phạm pháp luật, quy định của Nhà nước, tích cực xây dựng bản văn minh, giàu đẹp.

Nhờ sự gương mẫu đi đầu và kiên trì của cán bộ, đảng viên, bà con dần thay đổi nhận thức, tăng cường khai hoang đất canh tác, đưa giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng vào sản xuất, tăng từ 1 vụ lên 2 vụ lúa/năm, xây dựng các mô hình gia trại, áp dụng khoa học kỹ thuật từ khâu làm đất, chăm sóc đến thu hoạch. Trên diện tích gieo trồng cây lương thực gần 300ha, năng suất ngô, lúa đạt trung bình từ 30-48 tạ/ha, riêng vụ đông xuân năm nay, giống lúa thiên ưu 8, LH12 trên diện tích 50ha cho năng suất từ 56-60 tạ/ha. Chăn nuôi được đẩy mạnh, các bãi chăn thả, mô hình gia trại được hình thành với quy mô hàng trăm con, hình thức thả rông được thay thế bằng chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Ngoài ra, nhiều hộ khá còn giúp đỡ các hộ khó khăn về vốn, giống để thoát nghèo. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 4,9%, thu nhập bình quân đạt 32 triệu đồng. Từ các phong trào thi đua lao động sản xuất, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, quần chúng ưu tú để lựa chọn bồi dưỡng, kết nạp đảng.

Ông Lường Văn Ngon (bản Nà Hẻ) chia sẻ: “Là Bí thư chi bộ bản, tôi cùng đảng viên trong bản tích cực tuyên truyền, vận động người dân xây dựng cuộc sống mới, tránh xa các tệ nạn xã hội. Thường xuyên bàn bạc, góp ý với nhau để tìm ra các giải pháp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khuyến khích người dân áp dụng. Từ đó, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có phẩm chất tốt vào đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. 5 năm liền tôi được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đảng ủy xã thường xuyên làm tốt công tác quán triệt học tập nghị quyết, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức để nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên, từ đó giúp cán bộ, đảng viên hoàn thành công việc nhanh gọn. Hàng tháng, Đảng ủy xã thực hiện giao ban giữa bí thư các chi bộ với Thường trực Đảng ủy, qua đó nắm bắt tình hình cơ sở, tạo cơ hội để các đảng viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các chi bộ, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, uốn nắn hành vi sai lệch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đến nay, Đảng bộ xã Bum Nưa có 11 chi bộ, 333 đảng viên (7 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ sự nghiệp). Năm 2020, Đảng bộ xã có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy xã được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...