Thứ bảy, 27/04/2024, 03:29 [GMT+7]
Huyện uỷ Than Uyên

Sơ kết 9 tháng công tác dân vận, quy chế dân chủ, công tác tôn giáo

Thứ sáu, 17/09/2021 - 16:22'
(BLC) - Chiều nay (17/9), Huyện ủy Than Uyên tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả hoạt động công tác dân vận, quy chế dân chủ (QCDC), công tác tôn giáo (CTTG) 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện, thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) QCDC, CTTG huyện; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy dự.

9 tháng đầu năm 2021, Ban Dân vận đã tham mưu cho Huyện ủy và trực tiếp ban hành trên 50 văn bản lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, QCDC, CTTG với kết quả hoàn thành được 53/49 nhiệm vụ đạt 108,1% so với kế hoạch 9 tháng đầu năm, trong đó có 5 nhiệm vụ phát sinh, được 53/61 nhiệm vụ đạt 86,9% kế hoạch cả năm.

Về công tác dân vận: 9 tháng đầu năm thực hiện được 27/23 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình dân vận khéo, được đẩy mạnh, trách nhiệm người đứng đầu được nâng cao; công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với người dân được thực hiện thường xuyên tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân…

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Về thực hiện QCDC ở cơ sở, 9 tháng đầu năm đạt 13/13 nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch và đạt 13/19 nhiệm vụ cả năm. Qua đó, tạo tinh thần thi đua xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với ý thức tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII); tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, lao động, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho hơn 400 lao động; thăm hỏi và tặng quà được 4.728 suất quà, trị giá 1 tỷ 756 triệu đồng. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc được 15 buổi, 205 lượt người; hội nghị Người lao động 10 buổi, 152 người dự…

Về CTTG, đã thực hiện được 14/13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra đạt 107,7% kế hoạch. Tuyên truyền lồng ghéo các buổi sinh hoạt chi bộ, họp bản trên 153 buổi, 5.321 lượt đoàn viên, hội viên, người dân tham gia. Vận động 5 dòng họ của xã Tà Mung, Mường Cang đưa người mất vào áo quan…

3 tháng cuối năm, công tác dân vận tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản, nghị quyết HĐND tỉnh, kế hoạch của huyện về phát triển kinh tế - xã hội… Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện QCDC ở cơ sở tập trung 7 nội dung: Phát huy vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân - Giám sát đầu tư của cộng đồng xã; thực hành tốt QCDC trong việc thực hiện chức năng giám sát và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thực hiện tốt QCDC trong phòng chống dịch Covid-19... CTTG tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp thực hiện, trong đó triển khai tốt hoạt động Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11; mở lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo…

Các ý kiến tại Hội nghị đã nêu lên cách làm hay, kinh nghiệm sáng tạo, đồng thời đưa ra giải pháp linh hoạt trong thực hiện tốt công tác dân vận, QCDC, CTTG.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng và thực hiện QCDC, Trưởng BCĐ CTTG huyện Than Uyên đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, các thành viên 2 BCĐ: Tiếp tục, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống. Đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra 3 tháng cuối năm 2021. Hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở về nghiệp vụ thực hiện QCDC ở cơ sở. Chủ động nắm bắt kịp thời, ngăn ngừa các đối tượng lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo lôi kéo, tụ tập...

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...